Người đàn ông bị 'kết án' oan nhiễm HIV được đền bù

Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An vừa trao 50 triệu đồng tiền hỗ trợ cho ông Hoàng Khắc Sửu - người mang "án” oan nhiễm HIV hơn 10 năm.

Ông Hoàng Khắc Sửu người bị "kết án" oan nhiễm HIV hơn 10 năm.

Trước đó, vào năm 2003 ông Sửu thụ án tại trại giam số 3 (Bộ Công an) thì được đưa đi lấy máu xét nghiệm, sau đó được kết luận nhiễm HIV.

Tháng 9/2014, ông Sửu mãn hạn tù và đi khám thì phát hiện mình không bị nhiễm HIV.

Hơn 10 năm qua, mang "án" oan khiến tinh thần suy sụp, ảnh hưởng tới bản thân và gia đình nên ông Sửu đã viết đơn yêu cầu làm rõ trách nhiệm, bồi thường tổn thất cho mình với số tiền 774 triệu đồng.

Không chấp nhận số tiền đền bù 2,2 triệu đồng, ông Sửu đã làm đơn khởi kiện Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An ra tòa. Sau nhiều lần thỏa thuận, đến nay giữa ông Sửu và Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An đã thống nhất về việc hỗ trợ với khoản tiền 50 triệu đồng cho ông Sửu vì kết luận nhầm trên.

Được biết, ông Sửu đã làm các thủ tục đề nghị rút đơn khởi kiện Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nguoi-dan-ong-bi-ket-an-oan-nhiem-hiv-duoc-den-bu-717321.html