Người dân ồ ạt đi đổi giấy phép lái xe vì 'nghe đồn' trên mạng

Từ thông tin trên mạng xã hội 'nghe đồn' nếu không đổi giấy phép lái xe từ tháng 12 này thì buộc phải sát hạch lại từ đầu. Khoảng 3 tuần trở lại đây, nhiều người dân ồ ạt đi đăng ký đổi giấy phép lái xe (GPLX) khiến nhiều điểm cấp đổi GPLX trên địa bàn tỉnh bị quá tải.

Sáng 12-12, rất đông người dân đến Trung tâm hành chính công tỉnh để đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe. Ảnh: Thành Nhân

Đổi giấy phép lái xe vì tin vào... mạng xã hội

Ghi nhận của phóng viên, sáng 12-12, tại Trung tâm hành chính công tỉnh, rất nhiều người dân có mặt từ rất sớm để chờ làm thủ tục cấp đổi GPLX. Nhiều người phải ra ngoài hành lang đứng đợi đến lượt vì bên trong phòng giao dịch không còn chỗ trống.

Anh Nguyễn Ngọc Vương (P.An Bình, TP.Biên Hòa) cho biết, anh đến đây để đăng ký thủ tục cấp đổi GPLX máy (hạng A2) từ lúc 7 giờ sáng nhưng chờ đợi hơn 1,5 giờ vẫn chưa tới lượt, do số lượng người đến đổi GPLX quá đông so với ngày thường.

“GPLX máy của tôi được cấp từ năm 2006 cho đến nay đã cũ kỹ, bạc màu, phai chữ. Hơn nữa, tôi xem thông tin trên mạng xã hội thấy nhiều trang đăng nội dung là trong tháng 12 này nếu không đi đổi giấy phép lái xe sẽ bị phạt. Tôi lo lắng khi đọc thông tin trên mạng nên sắp xếp thời gian để đi đổi GPLX cho kịp”- anh Vương bộc bạch.

Công chức của Sở GT-VT đang tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp đổi GPLX cho người dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Ảnh: Thành Nhân

Tương tự, anh Nguyễn Tấn Lộc (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã ngồi đợi hơn 1 giờ nhưng vẫn chưa đến lượt để được làm thủ tục đổi GPLX máy (hạng A2).

Anh Lộc cho biết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của anh đổ xô đi đổi GPLX vì thông tin trên mạng đồn thổi nếu không được cấp đổi GPLX từ tháng 12 bắt buộc phải thi lại. Thấy vậy, anh Lộc phải xin công ty cho nghỉ phép 1 ngày để đi đăng ký cấp đổi GPLX.

"Khi đến đây mới biết bằng lái của tôi vẫn chưa cần thiết phải đổi gấp nhưng đã lỡ đi rồi nên tranh thủ làm cho xong để sau này khỏi mắt công đi lại nữa”- anh Lộc tâm sự.

Chưa có quy định mới nào về cấp đổi giấy phép lái xe

Trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GT-VT) Lê Văn Đức cho biết, Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT của Bộ GT-VT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ đã quy định rõ về thời hạn của các loại GPLX.

Theo đó, GPLX hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp. GPLX hàng C, D, E, E, B2, FC, FD, FE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp… Do đó, người dân cần lưu ý thời hạn GPLX được ghi trên giấy phép để làm thủ tục đổi GPLX kịp thời, tránh tình trạng GPLX hết hạn dẫn đến vi phạm quy định pháp luật.

Còn đối với GPLX hạng A1, A2, A3 không có thời hạn và vẫn còn giá trị sử dụng, vì Thông tư số 12 hiện nay đang còn hiệu lực và chưa có quy định mới nào thay thế. Do đó, các GPLX hạng A1, A2, A3 vẫn có giá trị sử dụng chứ chưa nhất thiết phải làm thủ tục cấp đổi GPLX mới.

Tuy nhiên, do người dân nắm thông tin chưa chuẩn xác từ các trang mạng xã hội rồi cùng nhau đi đổi GPLX và đã gây quá tải tại các điểm giải quyết cấp đổi GPLX trên địa bản tỉnh trong nhiều ngày qua.

Hiện trung bình mỗi ngày, Sở GT-VT đã tiếp nhận từ 12 điểm cấp đổi GPLX trên địa bàn tỉnh (11 điểm cấp đổi GPLX cấp huyện và 1 điểm cấp đổi GPLX tại Trung tâm hành chính công tỉnh) khoảng 800 hồ sơ, trong đó riêng hồ sơ đăng ký đối với GPLX không thời hạn (A1, A2, A3) chiếm trên 50%.

Nhiều người dân phải đứng đợi vì các dãy ghế ngồi đã kín chỗ

Trước tình trạng trên, Sở GT-VT sẽ sớm có văn bản gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan nhờ hỗ trợ trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho người dân nắm những thông tin chính thống từ cơ quan quản lý nhà nước nhằm thực hiện việc cấp đổi GPLX cho đảm bảo đúng quy định, tránh gây quá tải tại các điểm đăng ký như hiện nay”- ông Đức cho hay.

Hiện cả nước có khoảng 20 triệu GPLX bằng giấy bìa được cấp từ năm 1995 đến năm 2013. Do đó, Bộ GT-VT đã khuyến khích người dân đổi GPLX máy ở các hạng A1, A2, A3 từ giấy bìa sang vật liệu PET trước ngày 31-12-2023 để thuận lợi cho công tác bảo quản và đồng bộ hóa với dữ liệu dân cư quốc gia. Nếu sau thời gian này mà người dân chưa kịp làm thủ tục cấp đổi mới thì GPLX cũ vẫn có giá trị sử dụng. Do đó, người dân không nên ồ ạt đi đổi GPLX để chờ đợi lâu, vừa tạo thêm áp lực cho đội ngũ giải quyết hồ sơ như hiện nay.

An Nhơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202312/nguoi-dan-o-at-di-doi-giay-phep-lai-xe-vi-nghe-don-tren-mang-60d2fed/