Người dân nên thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh

Ngày 26/7, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khẳng định, Bộ Y tế đã khẩn trương chỉ đạo điều tra dịch tễ về hiện tượng y tế công cộng làm gần 80 trẻ mắc sùi mào gà ở Khoái Châu, Hưng Yên.

Trẻ mắc sùi mào gà đang được điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: DN

Liên quan đến vụ việc gần 80 trẻ mắc sùi mào gà tại Hưng Yên, bên lề họp báo về tình hình dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức ngày 26/7, ông Trần Đắc Phu cho biết, hiện Bộ Y tế đã giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương- cơ quan chuyên điều tra dịch tễ để làm đầu mối cho quá trình điều tra này.

“Việc điều tra dịch tễ còn phải phụ thuộc vào diễn biến thực tế nên chỉ có thể cố gắng trong thời gian nhanh nhất để có kết quả và sẽ sớm công bố với công luận”, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nói.

Cũng theo ông Phu, việc điều tra phải làm rõ tại sao lại có nhiều trẻ đi xử lý chít hẹp bao quy đầu như vậy? Nguồn lây khiến trẻ nhiễm sùi mào gà từ đâu? Các cơ chế lây nhiễm ra sao? Việc giúp đỡ, điều trị bệnh nhi bị sùi mào gà để các em không bị ảnh hưởng về sức khỏe sau này sẽ thực hiện thế nào?

Qua sự việc này theo lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng, quan trọng nhất các cơ sở y tế phải lưu tâm đến công tác truyền thông, cung cấp kiến thức giúp người dân hiểu sùi mào gà là bệnh gì, nguyên nhân lây nhiễm ra sao để phòng tránh không lây nhiễm thêm sang người khác, bao gồm cả trẻ em và người lớn.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Trần Đắc Phu, vừa qua Bộ Y tế cũng chỉ đạo các chuyên gia y tế của Bệnh viện Da liễu Trung ương lên tiếng cung cấp các kiến thức giúp người dân biết được khi nào cần đưa trẻ đi chít hẹp bao quy đầu chứ không nên đi cắt bao quy đầu bừa bãi, vô tội vạ.

Được biết dù nguyên nhân chính xác nhất của vụ gần 80 trẻ mắc sùi mào gà chưa được tìm ra nhưng cơ quan chức năng của tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra phòng khám tư nhân của y sỹ Hoàng Thị Hiền, công tác ở Trạm Y tế xã Mễ Sở, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (cơ sở bị nghi ngờ làm lây nhiễm sùi mào gà cho trẻ).

Khi tiến hành thanh, kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện y sỹ Hiền mở phòng khám tư song chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên điều trị chít hẹp bao quy đầu cho hàng trăm trẻ trên địa bàn huyện khiến người dân lo ngại về lỗ hổng quản lý của y tế cơ sở. Do vậy Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân khi đi khám bệnh này thì phải chọn cơ sở y tế đảm bảo chất lượng, uy tín, được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/nguoi-dan-nen-than-trong-khi-lua-chon-co-so-kham-chua-benh.aspx