Người dân Mỹ khốn khổ vì tiền thuê nhà và giá xăng tăng

Bơm xăng cho ôtô tại một trạm xăng ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

* Anh: Làn sóng đình công tiếp tục kéo dài cùng cơn “bão giá”

Ngày 18/8, Tổng giám đốc ngân hàng Bank of America (BofA), ông Brian Moynihan cho rằng Chính phủ Mỹ cần chú ý nhiều hơn đến hai yếu tố đang ảnh hưởng tiêu cực đến người dân Mỹ là giá xăng và tiền thuê nhà. Ông bày tỏ lo lắng về giá thuê nhà hơn, vì yếu tố này không có xu hướng biến động như giá xăng.

Theo ông Moynihan, giá xăng đang trên đà giảm, nhưng giá thuê nhà lại tăng từ 10-15%. Tiền thuê nhà có thể chiếm đến 40% thu nhập của những hộ gia đình có mức lợi tức trung bình và ông lo ngại đến mùa cao điểm (thường là mùa thu, mùa nhập học), giá thuê nhà sẽ càng cao hơn.

Do đó, ông Moynihan nhận định cuộc tranh luận hiện nay về việc nước Mỹ có đang suy thoái kinh tế hay không là chuyện lạc đề, vì điểm quan trọng là điều kiện kinh tế hiện nay đang ảnh hưởng tiêu cực đến những người nghèo-đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Hãng tin AP dẫn lời ông Moynihan nêu rõ: “Suy thoái chỉ là một từ ngữ. Chúng ta có thực sự ở trong giai đoạn suy thoái hay không không phải là vấn đề. Mà điều quan trọng là hoàn cảnh của những người đang gặp phải tình trạng này”.

Vấn đề có suy thoái hay không đang dần bị chính trị hóa trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ 2022.

Mặc dù tỉ lệ lạm phát tại Mỹ đang ở mức cao nhất kể từ những năm 1980 và tiêu dùng giảm, nhưng những chỉ số khác như lượng việc làm tạo ra hằng tháng vẫn ổn định.

Để đối phó lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất. Ông Moynihan cho biết mặc dù tình hình có vẻ bất ổn, nhưng hình thái tài chính lại khá lành mạnh. Chính phủ Mỹ chi hàng nghìn tỉ USD trợ cấp thất nghiệp và các kế hoạch cứu trợ đại dịch khác. Người Mỹ cũng trả nợ nhanh hơn mức bình thường và cũng tiết kiệm nhiều hơn bình thường.

Ông Moynihan nhận xét rằng cách hành xử của người tiêu dùng Mỹ không thay đổi từ đầu năm đến nay, họ đang ở vị thế tốt và có thể chịu được sự hỗn loạn hiện nay. Đồng thời, các công ty vẫn đang tăng lương, giúp người Mỹ có thể gồng gánh chi phí.

Bản thân ngân hàng Bank of America cũng tăng lương cho 200.000 nhân viên để họ có thể ứng phó với tình trạng giá cả tăng vọt. Người lao động Anh đang tiến hành các cuộc đình công lớn, trong bối cảnh lạm phát ở mức cao nhất hàng chục năm qua đang “ăn mòn” giá trị tiền lương với tốc độ kỷ lục.

* Mạng lưới đường sắt của Anh sẽ đối mặt với khả năng gián đoạn hơn nữa, khi hàng chục nghìn nhân viên được dự đoán sẽ đình công trong những ngày tới, sau khi ngành này trước đó đã chứng kiến cuộc đình công lớn nhất 30 năm qua trong mùa hè này.

Hệ thống tàu điện ngầm của London sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công ngày 20/8, trước khi các nhân viên bốc xếp ở cảng Felixstowe, cảng biển lớn nhất nước Anh, cũng sẽ tiến hành đình công 8 ngày kể từ ngày 21/8.

Nhiều cuộc đình công được lên kế hoạch cho mùa hè này đã được hủy bỏ sau khi các tổ chức công đoàn và phía giới chủ đạt được các thỏa thuận tiền lương vào phút chót. Nhưng trong khi các nhân viên tiếp nhiên liệu máy bay và nhân viên mặt đất của hãng hàng không British Airways đã hủy các kế hoạch đình công, thì nhiều ngành khác vẫn giữ ý định của mình.

Hơn 115.000 nhân viên bưu chính của công ty Royal Mail dự định sẽ đình công bốn ngày từ cuối tháng 8. Bên cạnh đó, “gã khổng lồ” viễn thông BT sẽ đối mặt với cuộc đình công đầu tiên trong 35 năm qua.

Ngoài ra, các cuộc đình công của nhân viên kho của Amazon, các luật sư, giáo viên, nhân viên y tế và nhân viên thu gom rác cũng đã hoặc sắp diễn ra.

Giới phân tích dự đoán làn sóng đình công sẽ còn kéo dài qua mùa hè khi lạm phát tiếp tục gia tăng. Số liệu chính thức được công bố ngày 17/8 cho thấy lạm phát tại Anh đã chạm mức cao nhất 40 năm qua, trên 10%, khi giá năng lượng và thực phẩm tăng mạnh đang tác động đến hàng triệu người Anh.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) dự đoán lạm phát sẽ vượt 13% trong năm nay, từ đó có thể đẩy kinh tế nước này vào một cuộc suy thoái sâu và kéo dài.

Bà Sharon Graham, người đứng đầu tổ chức công đoàn Unite, cho biết trước sự sụt giảm kỷ lục trong tiền lương thực tế như vậy, các tổ chức công đoàn như Unite cần phải bảo vệ giá trị đồng lương của người lao động, đồng thời phản đối quan điểm của nhiều người, trong đó có Thống đốc BoE rằng tăng tiền lương làm tăng lạm phát.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/283091/nguoi-dan-my-khon-kho-vi-tien-thue-nha-va-gia-xang-tang.html