Người dân mang heo lên đường, leo lên nóc nhà tránh lũ dữ

Người dân tỉnh Quảng Bình vừa trải qua trận lũ lụt kinh hoàng và hiện tại hàng nghìn nhà dân vẫn còn bị chìm trong biển nước, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn.

[ẢNH] Người dân mang heo lên đường, leo lên nóc nhà tránh lũ dữ

Đến sáng 15/10, hàng ngàn nhà dân ở các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn của tỉnh Quảng Bình vẫn còn chìm trong biển nước.

Tại các xã Quảng Hải, Quảng Lộc, Quảng Minh (thuộc thị xã Ba Đồn) cùng nhiều xã ở huyện Quảng Trạch có đến hơn 3.000 nhà dân bị ngập sâu, trong đó có nhiều căn ngập đến nóc. Người dân phải dùng thuyền thúng để di chuyển đồ đạc vì các tuyến đường đều đã ngập sâu.

Ông Cao Xuân Lực, người dân huyện Bố Trạch cho biết. trong đêm 14/10, cả làng ở xã Liên Trạch thức trắng để chiến đấu với lũ. Riêng nhà ông Nghiêm phải di chuyển hết lên nóc để tránh lũ. "Bây giờ thì nhà tôi không còn gì cả, tài sản cũng bị nước cuốn trôi hết rồi", ông Lực nói.

Ở huyện Tuyên Hóa cũng có hàng ngàn nhà bị ngập và hư hỏng hoàn toàn. Các trường học, đường sá đều bị ngập sâu. Ngoài ra, hoa màu, cây cối của người dân cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Ông Võ Xuân Trường , Chủ tịch UBND xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết, toàn xã có 730 nhà dân bị ngập, trong đó có nhà ngập đến hơn 5m, người dân phải cố thủ trên nóc để tránh lũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình tính, hiện tại, mưa lũ đã khiến 3 người chết 2 người mất tích và nhiều nạn nhân bị thương.

Danh tính người tử vong được xác định là ông Lê Văn Thân (SN 1968, trú ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch), chị Nguyễn Thị Lài (thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) và một nạn nhân chưa rõ danh tính 70 tuổi, ở phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn).

Nước các sông ở Quảng Bình đang lên cao khiến nhiều nhà dân bị ngập nặng và chìm sâu trong lũ. Theo người dân, đây là trận lụt lịch sử và kinh hoàng, cả đêm qua nhiều làng xóm ở địa phương đã thức trắng để chạy lũ.

Các tuyến đường liên huyện ở Quảng Bình bị ngập nặng, người dân phải dùng thuyền để làm phương tiện di chuyển

Toàn tỉnh Quảng Bình có gần 30.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều hoa màu, cây cối bị lũ quét hư hỏng nặng.

Mưa lớn khiến nước ở thượng nguồn liên tục đổ về hạ lưu.

Trong đêm 14/10, trận lụt lịch sử nhấn chìm nhiều ngôi làng ở Quảng Bình, người dân phải leo lên nóc nhà tránh lũ.

Quảng Bình vẫn còn ngập sâu trong lũ lụt, hàng ngàn người dân trong tình cảnh màn trời chiếu đất.

Người dân leo thang lên mái nhà. Ảnh: VNN

Di dời vật nuôi và tài sản lên nơi cao ráo. Ảnh: Báo Quảng Bình.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/anh-nguoi-dan-mien-trung-leo-len-noc-nha-tranh-lu-lich-su-20161015092548893.htm