Người dân Lào đồng loạt tổ chức hoạt động chào mừng năm mới

Hàng vạn người dân địa phương cùng du khách trong những bộ quần áo vải lanh sặc sỡ đã đổ về khu vực phố cổ để dự Lễ Hội té nước một trong những hoạt động trọng tâm, được cho là vui và hấp dẫn nhất.

Du khách đến từ Italy vui mừng tham gia lễ hội té nước. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Du khách đến từ Italy vui mừng tham gia lễ hội té nước. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 14/4, người dân trên khắp nước Lào đã đồng loạt tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới của Lào, còn gọi là Bunpimay (Lễ hội Năm mới), hay Bun Hot Nam (Lễ Hội té nước) 2566 theo Phật lịch.

Tại cố đô Luang Prabang, sau hơn 3 năm Bunpimay không được tổ chức hoặc tổ chức chỉ ở quy mô rất hạn chế do đại dịch COVID-19, năm nay, đông đảo du khách trong và ngoài nước đã đổ về điểm du lịch hấp dẫn nhất nước Lào này.

Ngay từ đầu giờ chiều 14/4, hàng vạn người dân địa phương cùng du khách trong những bộ quần áo vải lanh sặc sỡ đã đổ về khu vực phố cổ để tham dự Lễ Hội té nước - một trong những hoạt động trọng tâm, được cho là vui và hấp dẫn nhất trong hàng loạt sự kiện thường được tổ chức trong các dịp Tết cổ truyền của người dân các dân tộc Lào anh em, đồng thời còn có ý nghĩa thanh tẩy, gột rửa đi hết những điềm xui rủi, bệnh tật, tội lỗi năm cũ, đón chào một năm tươi mới sắp sang, với những điều may mắn mới.

Trên các tuyến phố, trong những điệu nhạc sôi động, từng tốp, từng tốp người dân cùng du khách vui vẻ nhảy múa, hát ca, hắt nước vào nhau, cùng những điệu cười vô cùng sảng khoái. Mặc dù ướt sũng nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì tin rằng càng ướt, họ càng gặp nhiều may mắt. Trên hết, rất lâu rồi họ mới được tận hưởng lại một không khí vui vẻ và thoải mái như thế này.

Bà Dalin Maniphon, người dân ở Luang Prabang, cho biết trong hơn 3 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình hình kinh tế-xã hội đều rất ảm đạm. Năm nay khác hẳn, nhìn lượng du khách trong và ngoài nước đổ về đông đảo để chơi Tết Lào, bà cảm thấy rất vui, bởi du khách đông, đồng nghĩa với việc sẽ góp phần khôi phục lại nền kinh tế của tỉnh Luang Prabang nói riêng và của Lào nói chung.

Dù đã đi du lịch nhiều nước, nhưng đối với anh Cris, đến từ Mỹ, đây là sự kiện tuyệt vời nhất và vui nhất mà anh từng trải nghiệm. Theo anh, sau những năm tháng ảm đạm của dịch COVID-19, chắc hẳn mọi người có mặt quanh anh hôm nay cũng đều cảm thấy vui vẻ và tận hưởng không khí này như anh.

Bên cạnh các hoạt động té nước, người dân Luang Prabang cũng tập trung đắp tháp cát tại các chùa và bờ sông, với niềm tin sang năm mới có nhiều điều phúc như những hạt cát trên đống cát mà họ đắp.

Nhiều người và gia đình còn ra bờ sông để phóng sinh cá, rùa và chim với niềm tin làm việc thiện sẽ tích đức và con người sẽ được hạnh phúc đúng như lời Phật dạy "làm thiện được hưởng thiện và làm ác sẽ gặp điều ác, hay là gieo nhân nào thì gặt được quả ấy."

Bunpimay năm nay tại Lào bắt đầu từ ngày 14-16/4, tuy nhiên, để khôi phục ngành du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, chính quyền tỉnh Luang Prabang đã tổ chức hàng loạt hoạt động để thu hút du khách, kéo dài từ ngày 11-20/4.

Dự kiến, ngày 15/4, chính quyền thành phố sẽ tổ chức lễ rước Nàng Chúa xuân (Nang Sangkhane) - một trong những hoạt động thu hút đông đảo người Lào và du khách tham gia trong các dịp Tết cổ truyền Lào…

Người dân Lào và du khách tham gia lễ hội té nước. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Người dân Lào và du khách tham gia lễ hội té nước. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thông qua việc tổ chức năm mới ở quy mô lớn năm nay, chính quyền Luang Prang nói riêng và Chính phủ Lào nói chung kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách, góp phần hoàn thành mục tiêu thu hút 1,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay, qua đó từng bước dần khôi phục nền kinh tế vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Ngày 10/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2566 (theo lịch của Lào).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng chúc Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh HadaoHeuang và gia đình cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác tại Tổng Lãnh sự quán lời chúc sức khỏe, an vui, hạnh phúc; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Cùng ngày 10/4, tại Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân; Đại sứ, Đại điện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, cùng đại diện các cơ quan Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (14-16/4/2023).

Trong không khí thân tình, phấn khởi, Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lê Thị Hồng Vân đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến Đại sứ Lào Kham-Inh Khitchadeth và phu nhân, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Pháp và gia đình nhân dịp Năm mới.

Góc phố cổ tại Luang Prabang, nơi diễn ra Lễ hội té nước trong Tết truyền thống Bunpimay của dân tộc Lào. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Góc phố cổ tại Luang Prabang, nơi diễn ra Lễ hội té nước trong Tết truyền thống Bunpimay của dân tộc Lào. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Sau thời gian phải hạn chế do đại dịch, đây chắc chắn là cái tết sôi động và vui vẻ nhất của Lào trong hơn 3 năm qua.

Hòa chung không khí đón Tết Bunpimay 2023 của Lào, tối 8/4, tại thành phố Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên-Huế phối hợp với Đại học Huế tổ chức Chương trình Tết cổ truyền Bunpimay với nhiều hoạt động ý nghĩa cho gần 340 lưu học sinh Lào đang theo học trên địa bàn tỉnh.

Gửi lời chúc mừng Năm mới đến những lưu học sinh Lào, Phó Giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Huy Thái nhấn mạnh những năm qua Thừa Thiên-Huế luôn quan tâm vun đắp và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các địa phương Trung và Nam Lào trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo./.

Phạm Kiên-Bá Thành (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-lao-dong-loat-to-chuc-hoat-dong-chao-mung-nam-moi/857190.vnp