Người dân làng biển góp tiền mua lại cá heo sắp bị xẻ thịt để thả về tự nhiên

Thấy cá heo sắp bị xẻ thịt, người dân làng biển Cảnh Dương đã rủ nhau góp tiền mua lại con cá heo này để thả cá về môi trường tự nhiên.

Ngày 22-3, ông Đồng Vinh Quang, Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, nhiều người dân trên địa bàn xã này vừa chung nhau góp tiền để mua lại một con cá heo sắp bị xẻ thịt để thả về môi trường biển.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 22-3, ngư dân xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch đi biển đánh bắt được một con cá heo dài khoảng 2m, nặng khoảng 40kg.

Người dân xã Cảnh Dương thả cá heo về với môi trường biển. Ảnh: CTV

Sau khi cập cửa Roòn, xã Cảnh Dương, con cá heo này dự tính sẽ được xẻ thịt để bán.

Biết được sự việc, nhiều chủ tàu và bà con ngư dân xã Cảnh Dương đã rủ nhau góp tiền, vận động ngư dân đánh bắt được cá heo để mua lại.

Con cá heo sau đó đã được người dân làng biển Cảnh Dương thả về với môi trường tự nhiên.

Theo quan niệm của bà con ngư dân làng biển xã Cảnh Dương, nếu cá heo xuất hiện ở vùng biển nào thì ở đó cả năm sẽ gặp nhiều may mắn.

Do đó, khi thấy cá heo bị đánh bắt thì bà con ngư dân sẽ làm lễ cầu an và tìm mọi cách để đưa cá heo ra biển. Đặc biệt, cả làng không được ai thịt hay buôn bán cá heo.

Nếu cá heo dạt vào bờ mà không còn sức sống thì bà con ngư dân đưa về nghĩa địa cá để làm nghi lễ chôn cất.

BẢO THIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-lang-bien-gop-tien-mua-lai-ca-heo-sap-bi-xe-thit-de-tha-ve-tu-nhien-post781701.html