Người dân lại tố Công ty vàng Phước Sơn gây ô nhiễm

Thời gian qua, người dân xã Phước Đức (H. Phước Sơn, Quảng Nam) nhiều lần phản ánh tình trạng dòng sông Đắc Sa thường xuyên bị đổi màu, mà theo người dân là do Nhà máy tuyển luyện vàng của Cty TNHH Vàng Phước Sơn (Cty Vàng Phước Sơn) gây ra...

Người dân địa phương cho rằng dòng sông Đắc Sa liên tục đổi màu ô nhiễm do nhà máy tuyển vàng gây nên.

Nói về việc người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước từ Cty Vàng Phước Sơn chảy ra sông suối, ngày 12-3, trao đổi với P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Hồ Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Phước Đức cho rằng, việc người dân nhiều lần phản ánh nhà máy luyện vàng của Cty Vàng Phước Sơn gây ô nhiễm là đúng. "Chính quyền địa phương đã nhiều lần phối hợp với huyện cùng các ngành chức năng tiến hành khảo sát thực tế. Việc phát hiện trực tiếp Cty xả thải rất khó, bởi khi nào có đoàn kiểm tra liên ngành mới được phép vào, còn địa phương muốn vào đó kiểm tra đột xuất cũng không được, Cty không cho vào. Tuy nhiên, việc dòng nước đổi màu do ô nhiễm ở dòng sông Đắc Sa thường xuyên xảy ra. Địa phương chỉ có nhiệm vụ tiếp nhận phản ánh của người dân rồi báo cáo lên huyện chứ không trực tiếp kiểm tra được"- ông Điền nói.

Ông Hồ Văn Điền cũng thông tin thêm, trong năm 2020 người dân nhiều lần phát hiện việc sông Đắc Sa có màu nước đen đục bất thường nên báo chính quyền địa phương. Đa số các vụ phát hiện đều vào ban đêm, đến sáng thì dòng nước đã trong trở lại. Qua đó xã cùng với đoàn liên ngành của huyện 2 lần lên kiểm tra, lập biên bản vụ việc, đồng thời lấy mẫu nước xét nghiệm. Qua làm việc thì phía Cty đều cho rằng do sự cố đường ống bị vỡ thế này thế kia... "Ngoài Cty Vàng Phước Sơn thì phía đầu nguồn sông Đắc Sa không có nhà máy, xí nghiệp nào khác. Khổ cái là khi người dân điện báo Cty xả thải, mình muốn vào kiểm tra ngay thì phía Cty họ không cho. Đến khi thành lập các đoàn liên ngành thì dòng sông đã trở lại bình thường, tuy nhiên dấu vết ô nhiễm thì vẫn còn đó. Qua đây người dân và chính quyền địa phương kiến nghị các cấp có thẩm quyền tăng cường giám sát, theo dõi để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường ở đây"- ông Điền kiến nghị.

Một trong những nội dung biên bản làm việc chiều ngày 23-11-2020 giữa các ngành chức năng UBND H. Phước Sơn, chính quyền xã Phước Đức và phía Cty Vàng Phước Sơn thể hiện: Qua phản ánh của nhân dân xã Phước Đức, UBND H. Phước Sơn cử Phòng TN&MT phối hợp với CAH và UBND xã Phước Đức kiểm tra tại Cty Vàng Phước Sơn. Hiện trường kiểm tra tại bể chứa thải tràn ra ngoài chảy ra khu vực suối Thác Nước dẫn ra sông Đắc Sa. Lượng nước chảy tràn ra ngoài trong thời gian 1 giờ, Cty đã thực hiện khắc phục. Theo đó, đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu nước hiện trường tại cửa tràn của bể chứa nước mỏ. Mẫu nước được gửi đến đơn vị chức năng để phân tích.

Giải thích về việc nước thải chảy ra ngoài, phía Cty Vàng Phước Sơn cho rằng, do một số ống dẫn nước từ bể chứa đến hố lắng bị tắt nên nước không dẫn về kịp, nước tràn ra ngoài khỏi hố thu qua bề mặt hố thu.

Một góc bể chứa nước thải của Nhà máy tuyển luyện vàng của Cty Vàng Phước Sơn.

Điều đáng nói, trước đó Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng cũng đã từng có bài phản ánh về người dân tố Cty Vàng Phước Sơn nhiều lần xả thải trực tiếp ra sông suối mà không qua hệ thống xử lý. "Sau nhiều lần theo dõi, hôm đó khoảng 4 giờ sáng, trời đang mưa, tôi vào khu vực gần điểm xả thải của nhà máy thì phát hiện nước thải đang chảy ra suối Đắk Sa. Tuy nhiên thời điểm này trời chưa sáng nên tôi không thể ghi hình lại được. Chờ đến khi trời sáng, tôi dùng điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình nước thải từ cống của bể thải chảy trực tiếp ra suối. Thường khu vực này có van khóa lại không cho nước thải chảy ra môi trường, nhưng thời điểm tôi đến van được mở ra, cứ thế nước thải đặc quánh kèm theo hóa chất chảy ra hòa vào dòng suối. Cả buổi sáng, suối Đắc Sa đục ngầu màu trắng nâu, không ai dám lội qua. Trong khi đó, những bể chứa nước thải bên cạnh trong veo. Qua ngày hôm sau, nhiều cá dưới suối chết nổi lên mặt nước", nội dung tố cáo của anh Đ.V.T, một người dân thôn 4, xã Phức Đức.

Liên quan đến hệ thống xử lý nước thải của Cty Vàng Phước Sơn, ngày 1-9-2020 Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 584/BC-STNMT. Qua nội dung báo cáo, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam kiến nghị CA tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi xả thải, chất thải chưa qua xử lý hoặc xử lý nhưng vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường trong quá trình Cty hoạt động; UBND H. Phước Sơn chỉ đạo phòng, ban chuyên môn của huyện, UBND xã Phước Đức tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Cty vàng Phước Sơn. Qua đó giải quyết kịp thời các vướng mắc, các vấn đề phát sinh, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời tăng cường công tác dân vận, tránh tình trạng khiếu kiện đông người gây mất ANTT tại địa phương.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_239952_nguoi-dan-lai-to-cong-ty-vang-phuoc-son-gay-o-nhie.aspx