Người dân Ia Piơr cải thiện thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên nhiều hộ dân ở xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cải thiện thu nhập.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị Vũ Thị Hoan (thôn 6) được bố mẹ cho 5 sào đất. Ban đầu, vợ chồng chị trồng bắp và mì. Khi có chút lưng vốn, chị lại mua thêm đất sản xuất. Đến năm 2016, gia đình chị có 1 ha điều, 5 sào mì và bắp. Tuy nhiên, cây điều thường xuyên mất mùa, bắp và mì không ổn định về giá cả nên thu nhập chẳng bao nhiêu.

Năm 2017, thấy cây nhãn cho hiệu quả cao, vợ chồng chị Hoan quyết định thuê máy móc san ủi 1 ha đất và mua 400 cây nhãn giống Hương Chi về trồng thử nghiệm. Từ năm 2020, nhãn bắt đầu cho thu hoạch, trung bình mỗi năm 12-15 tấn, bán với giá 25-30 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, gia đình chị lãi 250-300 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình chị còn thu về 20-30 triệu đồng/năm từ ao cá. “Năm 2021, gia đình tôi đã chuyển toàn bộ diện tích điều, bắp và mì sang trồng nhãn. Hiện gia đình cũng đang xây nhà nuôi chim yến để nâng cao thu nhập”-chị Hoan cho hay.

Gia đình chị Vũ Thị Hoan thu lãi 250-300 triệu đồng/năm từ vườn nhãn. Ảnh: Nhật Hào

Tương tự, gia đình chị Vũ Thị Thoan (làng Me) cũng cải thiện được thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng phù hợp. Trước đó, gia đình chị Thoan có 3 ha điều và cao su. Năm 2016, gia đình chị chặt bỏ bớt điều để trồng 100 cây bưởi da xanh và 70 cây nhãn Hương Chi. 2 năm sau, chị quyết định chuyển toàn bộ diện tích điều và cao su còn lại sang trồng nhãn. Do cây nhãn ưa nước nên chị đầu tư thêm 100 triệu đồng để kéo điện và đào ao lấy nước tưới.

“Đến nay, gia đình tôi có tổng cộng 600 cây nhãn, 100 cây bưởi da xanh. Năm đầu tiên, mỗi cây nhãn cho thu 25-30 kg, từ năm thứ 2 trở đi cho thu cao hơn. Mỗi năm, gia đình lãi 200 triệu đồng. Tới đây, khi 300 cây nhãn còn lại cho thu hoạch thì thu nhập của gia đình sẽ tăng lên”-chị Thoan phấn khởi nói.

Chị Vũ Thị Thoan (làng Me, bên trái) hướng dẫn người dân đi thăm vườn nhãn của gia đình. Ảnh: Nhật Hào

Gia đình chị Nguyễn Thị Trung (thôn Yên Hưng) cũng cải thiện thu nhập nhờ chuyển từ cây hồ tiêu sang trồng chuối cau. Chị Trung cho hay: Trước đây, chị trồng 3 ha hồ tiêu nhưng mới thu được 1 năm thì bị dịch bệnh chết gần hết khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Sau khi nghiên cứu, thấy cây chuối cau trồng có hiệu quả, tháng 3-2019, chị cải tạo toàn bộ diện tích đất trồng hồ tiêu để đầu tư trồng chuối. “Hiện nay, mỗi năm, gia đình tôi lãi 150 triệu đồng từ 3 ha chuối”-chị Trung nói.

Bà Phạm Thị Hà-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Piơr-thông tin: Những năm gần đây, nhiều gia đình hội viên phụ nữ đã chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều hộ đã tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi do các hội, đoàn thể hỗ trợ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên đã cải thiện thu nhập.

NHẬT HÀO

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nguoi-dan-ia-pior-cai-thien-thu-nhap-nho-chuyen-doi-cay-trong-post240017.html