Người dân Hạ Long thích thú 'mục sở thị' loạt xe cổ cực hiếm nổi tiếng thế giới

Đoàn xe cổ của câu lạc bộ Rally The Globe (Vương quốc Anh) gồm nhiều dòng xe nổi tiếng thế giới đang ở TP.Hạ Long khiến người dân tò mò thích thú khi lần đầu được thấy tận mắt.

Sau khi kết thúc hành trình 5 ngày ở Lào, 22 chiếc xe ô tô cổ đã trở lại Việt Nam hôm 16/2 và lần lượt dừng chân ở Điện Biên Phủ, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn. Đoàn xe đã đến TP.Hạ Long, Quảng Ninh vào ngày 21/2 và dành cả ngày hôm nay (22/2) để các thành viên thăm quan di sản thiên nhiên thế giới.

Trước đó, hành trình của đoàn xe bắt đầu từ ngày 27/1 tại TP.HCM, đến Đà Lạt, Nha Trang và các nước Đông Nam Á như Campuchia, Thái Lan, Lào sau đó quay lại Việt Nam.

22 chiếc xe cổ của câu lạc bộ Rally The Globe có mặt tại TP Hạ Long

Tại TP.Hạ Long, do lần đầu được thấy tận mắt nên khi đoàn xe cổ đỗ ở khu vực gần cầu Bãi Cháy đã thu hút được nhiều sự tò mò của người dân và du khách.

Hai chiếc xe cổ nhất trong đoàn là Bentley 4½ Le Mans đời 1927 (trái) và Bentley DHC đời 1936 với vẻ ngoài lạ mắt thu hút sự tò mò của nhiều người dân

Tất cả người dân có mặt đều thích thú khi được ngắm, sờ tận tay những chiếc xe mà trước đây chỉ được xem trên tivi. Một số người có đam mê sưu tầm xe cổ cũng tỏ vẻ thán phục trước những chiếc xe cổ được chăm sóc kỹ lưỡng để có thể vẫn hoạt động ổn định cho tới thời điểm hiện tại.

Người dân dành sự hiếu kỳ rất lớn cho đoàn xe từ khi có mặt tại TP.Hạ Long

Vừa kiểm tra xe, ông Daniel Sauter đến từ Thụy Sĩ (chủ chiếc xe Chevrolet Fangio đời 1938) cho biết, từ khi cùng đoàn xe đặt chân tới Việt Nam đã có một cảm giác rất hào hứng khi người dân nơi đây đều dành sự quan tâm và tập trung hướng nhìn về những chiếc xe cổ khi chúng lăn bánh trên đường.

Ông Daniel Sauter còn cho biết, xe của ông đi tới con đường nào của Việt Nam đều được mọi người xin chụp ảnh rất lịch sự, một số người còn tặng ông những món quà lưu niệm nhỏ.

Ông Daniel Sauter bên chiếc xe Chevrolet Fangio 1938 của mình

"Đường ở Việt Nam nhiều xe máy hơn ở các nước Châu Âu nhưng tôi cảm thấy an toàn vì họ đi rất chậm. Từ khi đi ở Việt Nam, tôi và đoàn xe chưa gặp rắc rối gì trên đường nên không có gì lo lắng cả", ông Daniel Sauter vui vẻ cho biết.

Chiếc Ford Escort đời 1972 (ảnh trái) và Porsche 911 đời 1974.

Còn theo ông Gary Brauns, quốc tịch Mỹ (chủ chiếc xe Mercedes-Benz 450SLC đời 1972), mọi địa điểm ở Việt Nam rất đẹp, mỗi nơi sẽ có vẻ đẹp khác biệt từ cảnh quan đến ẩm thực.

"Việc chọn Việt Nam là điểm đến thật đúng đắn, ẩm thực ở đây rất ngon, người dân rất thân thiện, đoàn xe chúng tôi đi tới đâu là cảm nhận sự hiếu khách tới đó, cái tôi thích nhất là ở đây rất an toàn, thời gian tới tôi sẽ đưa gia đình tới Việt Nam để du lịch", ông Gary Brauns chia sẻ.

Ông Gary Brauns kiểm tra chiếc xe Mercedes-Benz 450SLC 1972 của mình trước khi dạo phố tại Hạ Long

Được biết, Câu lạc bộ xe cổ Rally The Globe (Anh quốc) bao gồm các thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới như Anh, Mỹ, Thụy Điển.

Những chiếc xe cổ độc đáo, cực hiếm được sản xuất từ năm 1927 đến 1974 từ các tên tuổi huyền thoại trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô thế giới như Bentley, Porsche, Mercedes, Fiat, Triumph, Volvo, Jaguar... Tất cả những chiếc xe này đều còn chạy rất tốt và khỏe, sau khi khởi động có thể bứt tốc rất nhanh.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn xe cổ tại Hạ Long:

Bentley Speed 8 đời 1947 mang kiểu dáng thiết kế đặc trưng của những xe thuộc thời đại đầu tiên trong ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Nội thất bên trong những chiếc xe mang vẻ cổ điển xưa cũ nhưng vẫn mang theo các thiết bị hiện đại để tiện liên lạc.

Volvo PV544 đời 1961 được đánh giá là một trong những mẫu xe bền bỉ của hãng xe Thụy Điển.

Dáng vẻ những chiếc xe mang đậm chất thời gian, thay đổi theo từng thời kỳ mà nó tồn tại.

Người đi đường mãn nhãn khi ngắm nhìn chiếc Bentley 4½ Le Mans đời 1927. Đây là mẫu xe đầu tiên của Bentley chiến thắng trong cuộc đua 24h Le Mans.

Mâm xe thiết kế dạng đũa là xu thế một thời

Những chi tiết nhỏ cũng được chủ xe giữ gìn

Porsche 911 phủ đầy bụi bẩn do miền Bắc Việt Nam đang có thời tiết mưa phùn đặc trưng đầu năm.

Các chủ xe đều rất thích thú khi trải nghiệm lái xe trên đường ở Việt Nam, họ cảm thấy rất an toàn và người dân cực hiếu khách

Đây là lần đầu tiên đoàn xe cổ lăn bánh trên đường phố Hạ Long. Trong ảnh là chiếc Ford Mustang Convertible đời 1965

Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-ha-long-thich-thu-muc-so-thi-loat-xe-co-cuc-hiem-noi-tieng-the-gioi-2251844.html