Nguời dân đổ xô đi mua hàng hóa, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh

Trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg, từ chiều tối 17/7 đến sáng 18/7, nhiều người dân Bến Tre và thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đã đổ xô đi mua hàng hóa, thực phẩm, không đảm bảo khoảng cách theo quy định, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

Người dân đổ xô đi mua hàng hóa tại Chợ Gà, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Người dân đổ xô đi mua hàng hóa tại chợ Bắc Sơn, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Người dân đi mua hàng hóa tại Chợ nông hải sản, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Người dân chen chúc đi mua hàng hóa tại Chợ nông hải sản, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Nhiều người dân ở Thành phố Bến Tre cũng đổ xô đi mua hàng hóa, thực phẩm, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Công Trí/TTXVN

Nhiều người dân ở Thành phố Bến Tre đổ xô đi mua hàng hóa, thực phẩm, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Công Trí/TTXVN

Nhiều người dân ở Bến Tre tranh thủ đi mua hàng hóa trước thời điểm thực hiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: Công Trí/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nguoi-dan-do-xo-di-mua-hang-hoa-tang-nguy-co-lay-lan-dich-benh-20210718101545190.htm