Người dân đổ dồn về khu vực máy bay rơi ở Hòa Lạc

VOV.VN -Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có tổng số 21 quân nhân, 17 đồng chí đã hy sinh, 4 đồng chí bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Như tin đã đưa, vào lúc 7h45 phút ngày 7/7, máy bay trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện đã bị mất liên lạc và rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km.

Theo thông tin ban đầu, trên máy bay có tổng số 21 quân nhân, 17 đồng chí đã hy sinh, 4 đồng chí bị thương, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện tại, rất đông người dân kéo về khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đã tìm được hộp đen và đang phân tích để tìm nguyên nhân sự cố khiến máy bay rơi.

Khu vực máy bay rơi nằm trong khu vườn nhà dân, cạnh cánh đồng

Sau khi nghe tin, rất đông người dân đổ về thôn Hòa Lạc

Những đường chính bị phong tỏa, nhiều người vẫn cố tìm đường nhỏ để đến gần hiện trường

một số khác đành đứng quan sát từ xa

Đến đầu giờ chiều, người dân được tiếp cận hiện trường gần hơn

Dọc hướng di chuyển của máy bay, nhiều cây bị gãy cành

Dấu vết cho thấy chiếc máy bay lao thẳng vào vườn cây

Nhiều người cho rằng phi công đã cố gắng để tránh đâm vào nhà dân

Sau tiếng nổ và vụ cháy xảy ra, khung cảnh khu vực trở nên xơ xác

Có người còn nhặt được mảnh vỡ nghi của chiếc trực thăng Mi171

Nhiều người tò mò với mảnh vỡ này

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/nguoi-dan-do-don-ve-khu-vuc-may-bay-roi-o-hoa-lac-337298.vov