Người dân đi đăng ký xe ô tô tăng cao do chính sách giảm lệ phí trước bạ

Từ ngày 1/12/2021 - 31/5/2022, lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước chính thức giảm 50% theo Nghị định 103/2021 của Chính phủ, khiến lượng người đi đăng ký xe tăng cao đột biến trong những ngày đầu thực hiện Nghị định này.

Tại khu vực chờ, cán bộ giao thông thường xuyên hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe, đồng thời đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Tại khu vực chờ, cán bộ giao thông thường xuyên hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe, đồng thời đảm bảo các quy định phòng, chống dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày đầu tháng 12/2021, rất nhiều người dân đến làm thủ tục đăng ký xe ô tô tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh. Cùng với đó là lượng xe ô tô mới chưa có biển số được xếp hàng dài để chờ tới lượt vào làm thủ tục đăng ký xe.

Anh Trần Văn Thanh, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình cho biết: Tôi đã sớm biết chủ trương được giảm lệ phí trước bạ từ ngày 1/12, nên đã đặt mua xe để đăng ký đúng vào dịp được giảm phí. Tôi đến từ 7h để làm thủ tục đăng ký mà vẫn phải xếp hàng sau hơn chục người. Và sau tôi, còn vài chục người đang xếp hàng đợi đến lượt.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình đến muộn, nên không kịp đăng ký trong buổi sáng. Chị Hạnh cho biết: Tôi không nghĩ là người đến đăng ký lại đông như vậy nên chủ quan, 9h30 mới đến làm thủ tục, do vậy không kịp làm trong buổi sáng. Hồ sơ phải chuyển đến buổi chiều mới đăng ký được.

Trước tình trạng lượng người đến đăng ký xe tăng cao đột biến, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phải huy động thêm lực lượng và phải tăng thời gian làm việc hơn so với ngày bình thường.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh: Từ ngày 1/12, sau khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước được áp dụng, người dân đến làm thủ tục đăng ký tăng đột biến. Đặc biệt trong 3 ngày đầu tiên từ 01/12 - 04/12, mỗi ngày có tới 100 đến 150 người đến đăng ký xe ôtô, trong khi trước đây mỗi ngày chỉ có khoảng 10-15 hồ sơ. Những ngày sau đó, số người đến đăng ký giảm dần, còn 30-40 hồ sơ/ngày.

Để phục vụ nhân dân được chu đáo, Phòng đã tăng cường lực lượng hướng dẫn nhân dân làm thủ tục và tổ chức làm thêm giờ; bố trí khu vực ngồi chờ và các điều kiện thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch COVID -19. Tuy nhiên do đường truyền máy tính làm việc thường xuyên bị quá tải nên không thể đáp ứng hết nhu cầu của người dân. Phòng chỉ nhận giải quyết tối đa 60-75 hồ sơ/ngày, các hồ sơ còn lại tiếp tục được đẩy sang các buổi kế tiếp.

Hàng dài xe ô tô xếp hàng đợi đến lượt vào đăng ký trong những ngày đầu tháng 12/2021.

Tính từ ngày 01/12 đến 10/12, Phòng đã tiếp nhận khoảng gần 500 hồ sơ đăng ký xe ô tô lần đầu. Quá trình làm việc, Phòng luôn nhắc nhở, yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm quy tắc 5K và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Lệ phí trước bạ là yếu tố quan trọng cấu thành chi phí lăn bánh của mỗi chiếc xe. Nhờ giảm 50% lệ phí trước bạ, mỗi người dân mua xe có thể tiết kiệm được từ vài chục triệu đồng đến cả trăm triệu đồng (tùy thuộc vào giá trị của mỗi chiếc xe).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người vì muốn vừa tiết kiệm được chi phí vừa có xe đi lại trong dịp cuối năm nên mặc dù lệ phí trước bạ giảm kéo dài trong 6 tháng nhưng nhiều người đã mua ô tô từ tháng 11 và đợi đến ngày phí trước bạ giảm mới đi đăng ký, dẫn đến tình trạng người đến đăng ký tăng cao đột biến trong những ngày qua.

Thực tế, trong thời gian làm thủ tục đăng ký xe vừa qua, vẫn còn những vấn đề cần lưu tâm, đó là tình trạng tụ tập đông người khu vực phía ngoài cổng nơi đăng ký xe, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần chủ động khai báo các thủ tục cần thiết trước khi mang hồ sơ đến điểm đăng ký hoặc các trường hợp chưa cấp thiết phải đăng ký ngay thì có thể lùi lại vài ngày, để tránh mất thời gian chờ đợi.

Bên cạnh đó, người dân cũng nên làm thủ tục đăng ký xe trực tuyến để giảm tối đa thời gian làm thủ tục, đồng thời tránh tập trung đông người, đảm bảo khoảng cách phòng, chống dịch…

Bài, ảnh: Kiều Ân

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nguoi-dan-di-dang-ky-xe-o-to-tang-cao-do-chinh-sach-giam-le/d20211213084631290.htm