Người dân Cuba viếng Lãnh tụ Fidel Castro

Từ sáng sớm 29-11, hàng ngàn người dân Cuba đến Đài tưởng niệm Jose Marti ở Quảng trường Cách mạng thủ đô La Havana để viếng Lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro và cam kết tiếp tục quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách ký tên vào bản tuyên thệ quyết giữ vững Tư tưởng Cách mạng của vị anh hùng huyền thoại này.

“Chúng tôi cảm thấy buồn và đau đớn. Chúng tôi sẽ chung tay tiếp tục cuộc đấu tranh và bảo vệ di sản vĩ đại mà Lãnh tụ Fidel để lại cho Cuba và khắp nơi trên thế giới”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Armando Lopez, một vị tướng và cựu quan chức Bộ Nội vụ Cuba cho biết. Hàng trăm bác sĩ trẻ Cuba tụ tập tại quảng trường để tỏ lòng kính yêu Lãnh tụ Fidel, người đã đưa ngành y tế của quốc đảo này lên cấp hàng đầu thế giới và mở ra chính sách đối ngoại nổi tiếng là “ngoại giao y tế”. Trong ngày 29-11, nhà lãnh đạo các nước tiếp tục đến viếng Lãnh tụ Fidel. Lễ viếng tại thủ đô La Havana sẽ kết thúc vào cuối ngày 29-11 sau một lễ viếng tập thể vào lúc 19 giờ trước khi tro cốt thi hài ông được đưa đến an táng tại Santiago de Cuba.

Dòng người xếp hàng vào viếng Lãnh tụ Fidel ở Quảng trường Cách mạng tại thủ đô La Havana. Ảnh: THX

T.Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_158432_nguo-i-dan-cuba-vie-ng-la-nh-tu-fidel-castro.aspx