Người dân chặn đường vào nhà máy gạch lớn nhất Vĩnh Phúc

Sáng 21/8, hàng chục người dân tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc dựng lều bạt chặn không cho công nhân vào làm việc tại Công ty CP Prime Vĩnh Phúc.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhà máy gạch liên tục xả thải ra môi trường, nguồn nước đen kịt, đặc quánh bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Ông Tâm, Tổ trưởng tổ dân phố Kim Phượng (thị trấn Hương Canh) cho biết, nước thải ô nhiễm bốc mùi đã nhiều tháng nay khiến người dân vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, đến ngày 20/8 sau trận mưa lớn, bờ đắp giữa nhà máy và khu dân cư bị vỡ, nước thải tràn ra ngoài khiến "mùi không thể chịu được". Quá bức xúc nên nhân dân đã chặn đường, không cho nhà máy tiếp tục hoạt động.

"Từ trưa nay, nhà máy đã cho người hút bùn, dùng thuốc tẩy sinh học để khử mùi", ông Tâm nói.

Nước thải đen đặc, bốc mùi hôi thối chảy ra từ nhà máy gạch Prime. Ảnh: Người dân cung cấp

Nước thải đen đặc, bốc mùi hôi thối chảy ra từ nhà máy gạch Prime. Ảnh: Người dân cung cấp

Phó Chủ tịch huyện Bình Xuyên Nguyễn Ngọc Bộ cho biết: Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện đã yêu cầu nhà máy xử lý ngay nước thải bị chảy ra ngoài. "Hiện huyện đang cho họp các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, đồng thời giao công an huyện vào cuộc làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố", ông Bộ chia sẻ.

Được biết, Công ty CP Prime Vĩnh Phúc sản xuất gạch trong cụm công nghiệp Bình Xuyên - Hương Canh. Đây là nhà máy gạch lớn nhất tỉnh Vĩnh Phúc.

Người dân dựng vật cản đề nghị doanh nghiệp xử lý nước thải sáng 21/8. Ảnh người dân cung cấp

Người dân dựng vật cản đề nghị doanh nghiệp xử lý nước thải sáng 21/8. Ảnh người dân cung cấp

Trước đó, ngày 5/8/2014, Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty CP Prime Vĩnh Phúc (mức phạt là 100 triệu đồng) vì đã thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất men Frit). Ngoài ra, công ty này còn không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ, không lập, phê duyệt và niêm yết kế hoạch quản lý môi trường theo quy định.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-chan-duong-vao-nha-may-gach-lon-nhat-vinh-phuc-post1562195.tpo