Người dân bức xúc vì lòng đường, vỉa hè ở phường Hoàng Liệt bị chiếm dụng

Lòng đường, vỉa hè, khuôn viên cây xanh tại hàng loạt tuyến phố thuộc phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị một nhóm người chiếm dụng làm bãi trông xe, gây bức xúc cho người dân.

Vỉa hè, lòng đường, khuôn viên cây xanh tại hàng loạt tuyến phố thuộc phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị một nhóm người chiếm dụng họp chợ, làm bãi trông xe xuyên ngày đêm gây bức xúc cho người dân.

Tại phố Văn Tân (quận Hoàng Mai, Hà Nội), lòng đường, vỉa hè ngang nhiên bị chiếm dụng trái phép.

Các phương tiện chỉ cần đóng một số tiền nhất định thì có thể gửi xuyên ngày đêm cả trên vỉa hè, thậm chí là lòng đường...

...trong khi không có vạch kẻ, không biển hiệu do Sở GTVT cấp phép...(Ảnh: Bãi trông giữ xe chiếm dụng hết vỉa hè, tràn xuống lòng đường ở phố Linh Đường đoạn giao với phố Văn Tân)

Theo người dân, khu vực này đã lâu bị Công ty TNHH MTV Ngân Gia Bảo ngang nhiên chiếm dụng. Biến vỉa hè, lòng đường, khuôn viên cây xanh tại khu đô thị Tây Nam Linh Đàm (Hà Nội) thành công cụ kiếm tiền trái phép.

Ông Trần Văn Quang là người dân sống tại khu vực cho biết: "Mỗi ô tô, Công ty TNHH MTV Ngân Gia Bảo thu từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Thậm chí các nhà hàng, quán ăn tại khu vực cũng bị thu phế trên dưới 3 triệu một tháng. Lòng đường vỉa hè bị chiếm dụng người dân không còn đường để đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những đối tượng trông xe này xăm trổ, ngông nghênh, coi trời bằng vung khiến người dân rất bức xúc".

Theo người dân, có những đối tượng ngang nhiên dùng biển hiệu giả Sở GTVT Hà Nội để trông giữ xe thu tiền trái phép của người dân. (Ảnh: Điểm trông giữ xe trên phố Nguyễn Phan Chánh).

Khuôn viên vườn hoa, vỉa hè, lòng đường tại nhiều nơi trong bán đảo Linh Đàm ngang nhiên bị lấn chiếm.

Trên phố Nguyễn Phan Chánh (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cả ngày lẫn đêm. Khu vực này được công ty cổ phần tư vấn tổng hợp DMD công khai gắn biển trông giữ xe với giá rất cao. Tuy nhiên không hề được kẻ vạch theo quy định...

Tương tự, tại khu vực quanh khu chung cư HH Linh Đàm, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Phúc Thuận công khai biển hiệu được UBND quận Hoàng Mai cấp nhưng cho xe ô tô gửi 24/24h chiếm dụng toàn bộ vỉa hè, tràn xuống lòng đường...

...có hàng nghìn phương tiện được trông giữ xuyên ngày đêm nhưng không hề được kẻ vạch theo quy định...

Ông Lê Văn Dương (sống tại HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai) cho biết: "Tình trạng này kéo dài đã lâu, và mức độ lấn chiếm ngày càng phình ra hơn. Không hiểu vì sao tình trạng này kéo dài mà chính quyền và các cơ quan quản lý không hề xử lý được khiến đô thị nhiều khi nhếch nhác, lộn xộn gây mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông...".

Bà Nguyễn Thị Quỳnh (Hoàng Mai, Hà Nội) nói: "Các bãi xe này cướp đi vỉa hè, lòng đường cả ngày lẫn đêm khiến chúng tôi vô cùng bức xúc. Không chỉ trông giữ ô tô, mà còn rất nhiều xe máy và các phương tiện khác...người dân đi lại gặp nhiều khó khăn".

Vỉa hè bị chiếm dụng hoàn toàn, lòng đường bị thu hẹp đi rất nhiều.

Phố Nguyễn Phan Chánh đoạn qua chung cư HH Linh Đàm

Tại khu vực xung quanh Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận Hoàng Mai (Hà Nội) toàn bộ vỉa hè bị công ty cổ phần phát triển hạ tầng cơ sở Hoàng Mai và công ty TNHH MTV Đức Trí chiếm dụng hoàn toàn làm bãi trông giữ xe.

Ô tô gửi tại bãi trông giữ xe này chặn toàn bộ cửa ra vào Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Vỉa hè "trưng dụng" để làm bãi trông, giữ xe, khiến người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường...

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-buc-xuc-vi-long-duong-via-he-o-phuong-hoang-liet-bi-chiem-dung-post1083229.vov