Người dân bất bình vì nghi ngờ Công viên Thiên văn học bị đổ phế thải dầu nhớt

Mở cửa cho người dân vào vui chơi, giải trí chưa đầy 1 tháng, hồ nhân tạo tại công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã ô nhiễm, nghi bị đổ phế thải dầu nhớt.

Người dân bất bình

Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị vào chiều 29/2, một phần diện tích hồ ở phía khu vườn cây ba lá và vườn tượng nước trong công viên Thiên văn học đều đen kịt, bốc mùi hôi thối do khá nhiều cá chết. Ước chừng có đến cả trăm mét vuông mặt nước là váng đen dày vài phân. Có những con cá trê to đến 2kg chết nổi lẫn với váng dầu.

Một số người dân thường xuyên tập thể dục quanh đây cho biết, sau khi công viên đưa vào sử dụng chưa có hiện tượng này. Mới gần đây hồ có hiện tượng cá chết hàng loạt và phế thải đổ đen một vùng nước.

Một góc hồ trong công viên Thiên văn học bị ô nhiễm nặng.

Anh Hưng (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng bạn hôm nay là lần đầu tiên đến tham quan công viên cho biết: "Hồ ô nhiễm quá nên cá chết. Những con cá trê thường sống ở vùng đáy nước mà chết thì có nghĩa khu vực hồ quá ô nhiễm, váng dầu rất nhiều".

Bà Nguyễn Thị Việt (phường Dương Nội) bức xúc nói: “Trước kia chúng tôi chỉ được đi dạo bên ngoài công viên. Từ ngày mùng 2 Tết tôi đi vào đây thì đã thấy hồ bị đổ dầu mỡ xuống. Người dân đi qua đây đều nhận thấy có mùi dầu và mùi hôi thối của cá tanh. Sao người ta lại hành động vô ý thức với môi trường như vậy?”.

Bà Hoàng Thị Hoa (công nhân Công ty TNHH Nam Cường) có nhiệm vụ dọn vệ sinh môi trường trong khu vực

Bà Hoàng Thị Hoa là công nhân quét dọn ở khu dân cư Dương Nội, nhưng 1 tuần nay được tăng cường đến dọn vệ sinh ở hồ này. Bà Hoa thông tin thêm: “Trước kia hồ trong xanh. Hiện tượng đổ dầu nhớt xuống hồ kể từ đêm 22 và rạng sáng 23 tháng chạp năm Quý Mão. Ngày 23 chúng tôi đến dọn rác thì đã thấy dầu lênh láng cả khu vực này”.

Cần giải pháp triệt để

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hà Đông cho biết, khu công viên Thiên văn học mới tạm đưa vào sử dụng, chủ đầu tư chưa bàn giao về địa phương nên công tác quản lý cũng như thu gom rác thải môi trường ở đây vẫn do chủ đầu tư đảm nhiệm.

Khi có hiện tượng đột xuất xảy ra, hoặc người dân phản ánh, chủ đầu tư đề nghị hỗ trợ thì quận sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý. Những trường hợp vượt quá thẩm quyền của quận thì báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét. Hiện nay sự việc đang trong quá trình kiểm tra.

Người dân bức xúc đối với hành động thiếu ý thức bảo vệ môi trường.

Theo quan sát của phóng viên, hiện nay chủ đầu tư mới chỉ cho công nhân môi trường hớt váng dầu đổ đi mà chưa có biện pháp triệt để. Bởi các vệt dầu hớt lên và lại rớt xuống thành hồ rất nhiều.

Bà Việt cho biết thêm: “Phải có biện pháp triệt để, tránh việc hớt dầu để rớt xuống thành hồ nhiều thế này. Mưa hay không mưa thì dầu vẫn trôi xuống hồ.

Từ trên bờ hồ xuống đến mặt hồ vẫn còn nhiều váng dầu loang.

Theo những phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên, việc xử lý dầu thải trong nước là bài toán khó, do đó rất cần cơ quan chức năng sớm vào cuộc để đưa ra những biện pháp xử lý triệt để, sớm đưa mặt nước hồ trở lại trong xanh như trước đây. Nếu để lâu quá, gió đổi chiều sẽ đưa dầu thải loang rộng hơn nữa.

Một số hình ảnh tại hồ trong công viên Thiên văn học do phóng viên ghi nhận

Trên mặt hồ còn khá nhiều váng dầu loang và cá chết.

Những con cá trê sống ở tầng nước đáy cũng bị chết.

Dầu vương trên lan can của bờ hồ.

Khu vực hồ cạnh vườn ba lá dù đã vớt hết váng dầu nhưng nước vẫn đen kịt.

Trên bờ kè của hồ vẫn còn đọng váng dầu.

Thời Nguyễn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-bat-binh-vi-nghi-ngo-cong-vien-thien-van-hoc-bi-do-phe-thai-dau-nhot.html