Người dân bất an vì xe tải đi ngược chiều, chở có ngọn náo loạn đường huyện ở Vĩnh Phúc

Hàng loạt xe tải chở khoáng sản có dấu hiệu quá tải, chở có ngọn, không che chắn, phủ bạt vô tư chạy khắp các tuyến thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc khiến người dân bất an.

Biển cấm chỉ là hình thức

Sau phản ánh của các hộ dân xung quanh khu vực, PV Báo Giao thông có mặt tại chân cầu Vĩnh Thịnh (thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) để ghi nhận thực trạng.

Tại đây, rất dễ thấy các xe tải chở có ngọn ngang nhiên chèn ép, lấn làn các phương tiện khác đi ngược chiều, bất chấp biển cấm.

Các xe có dấu hiệu quá tải nối đuôi nhau đi ngược chiều bất chấp biển cấm rẽ phải.

Theo người dân địa phương, tình trạng xe tải chạy ngược chiều hướng đi lên cầu về phía Sơn Tây (Hà Nội) và chiều ngược lại diễn ra thường xuyên khiến người điều khiển phương tiện đi đúng chiều nhiều phen khiếp sợ.

"Mỗi khi thấy bóng dáng các đoàn xe tải, người dân chúng tôi chỉ biết tránh xa, nhiều khi phải đỗ sát vào lề đường để nhường cho các đoàn xe tải lớn bóp còi inh ỏi vượt qua", chị H - người bán hàng rong gần cầu Vĩnh Thịnh cho hay.

Từ đê tả sông Hồng hướng đi Việt Trì, xe tải "hồn nhiên" chạy ngược vào ngã rẽ hướng lên cầu Vĩnh Thịnh, mặc dù đoạn đường này đã được lắp đặt camera giám sát, nhưng hàng loạt xe có dấu hiệu quá tải vẫn ngang nhiên đi ngược chiều gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông đúng quy định.

Theo quan sát, xe tải thường xuyên đi ngược chiều ở khu vực này nhằm trốn tránh và đối phó với lực lượng chức năng để không bị xử phạt.

Xe tải đi ngược chiều từ hướng đê tả sông Hồng lên cầu Vĩnh Thịnh.

Đáng nói, nhiều xe tải chở vật liệu vẫn vượt thành thùng, đắp ngọn, quá trình di chuyển, do che phủ sơ sài khiến vật liệu rơi vãi xuống đường gây nguy cơ mất ATGT, ô nhiễm môi trường...

Xe quá tải "náo loạn" khắp đường huyện

Tiếp tục ghi nhận tại các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường, tình trạng xe trọng tải lớn hoạt động ngang nhiên giữa ban ngày càng công khai và dày đặc.

Đặc biệt tại khu vực xã Cao Đại, hàng loạt xe chở có ngọn vượt quá thành thùng "rầm rộ" lưu thông trên tuyến, trong khi đó đoạn tuyến lại vắng bóng lực lượng TTKS.

Xe có ngọn "rầm rộ" vận tải nguyên vật liệu từ các bến thuộc địa bàn xã Cao Đại.

Trước đó, vào ngày 6/12, ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản số 1158 nêu tình hình mất an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và giao Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt đối với xe quá khổ, quá tải.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tình trạng xe trọng tải lớn, chở có ngọn, vượt quá thành thùng vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Đáng nói, xe không chỉ lưu thông trên tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh mà còn hoạt động trên các tuyến liên thôn, liên xã.

Trong quá trình di chuyển, những phương tiện này lưu thông với tốc độ cao, gây tiếng ồn cho các khu dân cư và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Cụ thể, tại địa bàn xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian vừa qua, người dân bức xúc trước tình trạng nhiều xe tải chở đất không che chắn, phủ bạt từ dự án làm cầu trên địa bàn xã, gây vương vãi bụi đất, ô nhiễm môi trường.

Xe tải chở đất không che chắn, phủ bạt chạy dọc các tuyến đường dân sinh tại xã Ngũ Kiên.

Điều đáng nói, những tuyến đường liên thôn có diện tích rất hẹp, chỉ hai chiếc xe tải tránh nhau cũng có thể gây ách tắc cục bộ và xe tải hoạt động với tần suất cao rất dễ gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Xe tải "chen chúc" hoạt động giữa tuyến đường dân sinh.

Người dân trên địa bàn xã Ngũ Kiên bất bình khi hàng ngày có rất nhiều ô tô chở đất không che chắn phủ bạt đi qua đây.

Mặc dù đi qua đường dân sinh xe tải vẫn lưu thông với tốc độ cao, người dân quanh khu chợ phải "khép nép" ngồi sát vào vách tường nhường đường cho xe tải chạy.

Trước thục trạng trên PV đã nhiều lần liên hệ với chỉ huy Đội CSGT Công an huyện Vĩnh Tường để tìm hiểu việc kiểm tra xử lý nhưng không nhận được phản hồi.

Một số hình ảnh xe chở quá tải, chạy ngược chiều trên đường huyện do PV Báo Giao thông ghi nhận:

Xe có dấu hiệu chở quá tải ùn ùn ra vào các bến bãi tại Cao Đại.

Xe tải lấn làn, chèn ép các phương tiện khác để đi ngược chiều trên cầu Vĩnh Thịnh.

Xe tải chở đất không phủ bạt chạy dọc các tuyến đường trên địa bàn xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tuyến đường dân sinh bám đầy bụi đất vương vãi từ xe tải.

Đất vương vãi khắp các tuyến đường xe tải chạy.

Người dân dạt vào lề đường mỗi khi xe tải chạy qua.

Video do PV Báo Giao thông ghi nhận

Xe quá tải náo loạn các tuyến đường huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đăng Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/nguoi-dan-bat-an-vi-xe-tai-di-nguoc-chieu-cho-co-ngon-nao-loan-duong-huyen-o-vinh-phuc-192231222113453303.htm