Người dân ám ảnh với chó thả rông, không rọ mõm

Hình ảnh chó thả rông chạy lung tung khắp các ngõ ngách, đường phố, không rọ mõm nơi công cộng luôn là nỗi ám ảnh của những người đi đường.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định 193/QĐ-TTg về Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại, chủ nuôi chó phải thông báo việc nuôi chó với cấp trưởng thôn hoặc UBND cấp xã; đồng thời cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên của gia đình.

Bên cạnh đó, chủ nuôi chó còn phải thực hiện việc tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi của mình theo hướng dẫn của UBND các cấp. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận, nhiều chủ nuôi chó vẫn phớt lờ những quy định, thả rông chó mặc cho chúng chạy lung tung khắp các ngõ ngách, đường phố, không rọ mõm...nơi công cộng đe dọa đến sự an toàn của những người xung quanh.

Chó thả rông, không rọ mõm luôn là nỗi ám ảnh của những người đi đường.

Chó thả rông, không rọ mõm luôn là nỗi ám ảnh của những người đi đường.

Từng là nạn nhân bị chó cắn, chị P.T.T.H. (tỉnh Lai Châu) nhớ lại lần mình bị chó cắn gần đây mà không khỏi rùng mình. Với chị, lần bị chó cắn đó đã trở thành một nỗi sợ không thể nào quên, giờ đây hình ảnh chó thả rông, không rọ mõm là nỗi ám ảnh thường trực trong chị.

Chị H. nhớ lại: "Hôm đó tôi đi bộ tập thể dục vào buổi chiều muộn, không chú ý xung quanh nhiều vì tập trung nghe nhạc. Bất ngờ có một con chó lao ra tấn công liên tục, cắn nhiều nhát vào chân tôi. Quá hoảng hốt và sợ hãi, tôi chỉ biết la hét cho đến khi chủ của con chó chạy ra can thiệp. Thật may là tôi không bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, mặc dù con chó đó chưa được chủ tiêm phòng dại. Nhưng từ đó trở đi, cứ nhìn thấy chó là bản thân tôi lại rùng mình…".

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc chó không rọ mõm tấn công người đi đường, để lại những hậu quả hết sức thương tâm. Đáng chú ý, mới đây nhất tại Nghệ An đã xảy ra vụ việc hai trẻ nhỏ tử vong sau khi bị chó cắn.

Nam sinh bị chó dữ tấn công, nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nam sinh bị chó dữ tấn công, nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Là người đã có gia đình và một con nhỏ, anh Nguyễn Văn Hồng (32 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, dù đã có quy định xử phạt, tuy nhiên vẫn còn không ít người thiếu ý thức, thả rông chó ra đường, không đeo rọ mõm, không xích. Thực tế này đang gây bất an cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, khi đã có những vụ việc thương tâm xảy ra do chó cắn.

"Chính quyền địa phương nên cấm tuyệt đối với những loài chó to, hung dữ vì những loài chó này rất nguy hiểm cho người dân chúng tôi, đặc biệt là trẻ em. Không khó để bắt gặp hình ảnh chó chạy 'lông nhông' khắp đường phố, nơi công cộng. Điều gì sẽ xảy ra nếu những con chó này chưa được tiêm phòng dại cắn người, ẩn họa luôn rình rập người dân sống xung quanh và người đi đường", anh Hồng nói.

Bạn N.Y.T (sinh viên Học viên Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, tình trạng chó thả rông, chó không đeo rọ mõm xuất hiện ở hầu khắp vườn hoa, công viên Hà Nội, Hồ Tây, Bờ Hồ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho người xung quanh, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

"Những con chó to cả chục cân thả rông, không đeo rọ mõm nhìn rất sợ, nhiều hôm đi bộ tập thể dục trong công viên Nghĩa Đô nhìn thấy mình đều chủ động tránh xa. Chó cũng phóng uế bừa bãi khắp công viên, có lúc mải nói chuyện với bạn đi cùng, mình đã dẫm phải phân chó, rất bực mình", bạn T. cho hay.

Giành sự sống cho bệnh nhi nhờ kỹ thuật khó bậc nhất trong ghép tạng

Đức Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-am-anh-voi-cho-tha-rong-khong-ro-mom-169230323160843632.htm