Người Đà Nẵng nói gì về thông tin Chủ tịch UBND TP nhiều tài sản riêng?

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đang rất quan tâm về thông tin ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có nhiều tài sản riêng bao gồm sở hữu đất nhà ở và vốn cổ phần với doanh nghiệp. Có nhiều ý kiến trái chiều và người dân Đà Nẵng cũng đã lên tiếng về thông tin này.

Như thông tin nhiều tờ báo đã đưa, vào năm 2014 khi ông Huỳnh Đức Thơ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Thơ đã kê khai ông và người thân trong gia đình đang sở hữu căn nhà diện tích xây dựng 300m2, cùng 4 mảnh đất ở các địa điểm khác nhau tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, ông còn góp vốn 3 ha đất trồng rừng, sở hữu 1,5 ha đất nuôi tôm, góp vốn ở 4 cơ sở sản xuất kinh doanh với giá trị kê khai 2.5 tỷ đồng và mua cổ phiếu công ty Dana - Ý 500 triệu đồng từ năm 2007.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Sau khi có thông tin về việc Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – Huỳnh Đức Thơ có nhiều tài sản lớn, UBND TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, xem xét lại vấn đề kê khai tài sản của ông Thơ và đưa ra kết luận. Ông Trần Đình Quỳnh – Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng khẳng định: “Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của ông Huỳnh Đức Thơ đã được thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Bản kê khai hiện nay được giao nộp, lưu trữ tại cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ để phục vụ công tác giám sát theo đúng quy định”.
Trao đổi về vấn đề này với ông Lê Cảnh Hưng – Nguyên Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Đà Nẵng, ông Hưng cho rằng: Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vốn đi lên với khởi đầu là Giám đốc doanh nghiệp, nghĩa rằng ông Thơ là người có trực tiếp tham gia lao động sản xuất, nên việc ông Thơ có tài sản là có trải qua quá trình làm việc.
Theo quy định về minh bạch tài sản, thu nhập được quy định tại Nghị định số 78/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản. Ngoài việc yêu cầu các Lãnh đạo kê khai tài sản theo đúng trình tự của pháp luật thì phải kê khai một cách trung thực và minh bạch.
Về vấn đề kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước, ông Phạm Quang Thức – Nguyên Phó Trưởng ban Quản lý các Dự án đô thị Đà Nẵng cho biết, theo thông tin ông Thức đọc được trên các trang báo, toàn bộ số tài sản này đã được ông Huỳnh Đức Thơ kê khai từ khi còn làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, không thấy thông tin nào nói ông Thơ có tài sản không nằm trong kê khai từ khi lên làm Chủ tịch UBND TP.
Ông Thức cũng cho biết thêm: “Tôi biết anh Thơ từ khi còn làm Giám đốc một doanh nghiệp quốc doanh, chính tôi là người trình hồ sơ xin cấp đất của Công ty anh Thơ lên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (lúc đó là ông Nguyễn Bá Thanh) để Công ty mở rộng sản xuất, kinh doanh”
Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến khác nhau về thông tin ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có nhiều tài sản riêng, nếu tài sản ông Thơ có được trước khi làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã kê khai mà không tham nhũng thì tài sản đó được cho là hợp pháp.
Trả lời trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 15/3, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, nếu tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ có được từ trước khi làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã kê khai mà không tham nhũng thì cũng cần phải công khai đàng hoàng, tránh hiện tượng úp mở, vừa ảnh hưởng uy tín của Đảng, vừa ảnh hưởng uy tín cá nhân của ông Thơ.
Một số đại biểu khác thì cho rằng, việc xác minh tài sản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là việc nên làm để giải đáp thắc mắc của dư luận và bảo vệ uy tín của Lãnh đạo TP Đà Nẵng. Việc xác minh phải tiến hành từng bước theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật, nếu thu nhập của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là chính đáng thì cần phải hoan nghênh và ngược lại.
Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, nếu như có tài sản tăng thêm thì phải có trách nhiệm kê khai về phần tăng thêm đó, những tài sản không kê khai thì mới là có vấn đề, còn lại những cái sở hữu theo đúng quy định thì không sao.
Trả lời về vấn đề cán bộ công chức tham gia cổ phần doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thanh khẳng định, luật pháp cho phép công dân được góp vốn, mua cổ phần, công chức cũng là công dân, nhưng doanh nghiệp mà cán bộ công chức góp vốn phải đảm bảo không lợi dụng quyền lực để phục vụ lợi ích nhóm.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nguoi-da-nang-noi-gi-ve-thong-tin-chu-tich-ubnd-tp-nhieu-tai-san-rieng-283389.html