Người chụp ảnh nhạy cảm cho gái bán dâm được giảm án

Trong thời gian không có việc làm, Đông nhận lời chụp ảnh khỏa thân và lăng xê cho gái bán dâm. Ở phiên xử phúc thẩm, bị cáo được giảm 16 tháng tù.

Ngày 6/12, TAND Hà Nội đưa Lê Văn Đông (29 tuổi, ở huyện Kinh Môn, Hải Dương) ra xử phúc thẩm tội Môi giới mại dâm theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên Đông 20 tháng tù, giảm 16 tháng so với bản án sơ thẩm.

Theo cáo buộc, trong thời gian không có việc làm, Đông truy cập một trang web liên quan đến hoạt động mua bán dâm. Ít lâu sau, anh ta liên hệ với người quản trị lập tài khoản để đăng bài, ảnh quảng cáo cho gái bán thân.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2015, Đông gặp 2 cô gái bán dâm để chụp ảnh khỏa thân, lăng xê cho họ.

Ngày 9/12/2015, cơ quan chức năng kiểm tra 2 nhà nghỉ ở quận Đống Đa bắt quả tang 2 cô gái trên có hành vi bán dâm. Từ lời khai của họ, Đông bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định, đến thời điểm bị bắt, Đông được hưởng lợi bất chính từ hai gái bán dâm hơn 13 triệu đồng. Với hành vi trên, Đông bị TAND quận Đống Đa tuyên 36 tháng tù tội Môi giới mại dâm hồi trung tuần tháng 8.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-chup-anh-nhay-cam-cho-gai-ban-dam-duoc-giam-an-post703527.html