Người chồng giết vợ rồi tự tử không được giảm án

Ly hôn đã lâu nhưng Thắng vẫn liên tục gọi điện, tìm gặp vợ cũ để níu giữ hạnh phúc. Mâu thuẫn xảy ra, anh ta cầm dao giết vợ rồi tự tử.

Ngày 10/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa Hà Quang Thắng (29 tuổi, ở huyện Phúc Thọ) ra xử phúc thẩm tội Giết người theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nạn nhân vụ án là chị Dậu (vợ Thắng).

Theo nội dung bản án sơ thẩm, sau khi rời quân ngũ, Thắng trở về địa phương sinh sống. Ít lâu sau, anh ta kết hôn với người con gái tên Dậu, kém 5 tuổi.

Bị cáo Thắng tại tòa sơ thẩm hồi tháng 3/2017. Ảnh: Vân Thanh.

Thời gian đầu, cuộc sống gia đình Thắng khá hạnh phúc. Khi hai đứa con lần lượt chào đời, vợ chồng họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Không thể hàn gắn, họ đưa nhau ra tòa ly hôn sau gần 5 năm chung sống.

Từ ngày vợ mang con về nhà ngoại sống, người đàn ông 29 tuổi liên tục gọi điện, xin vợ quay về đoàn tụ nhưng bị từ chối. Chị Dậu cho rằng không thể chấp nhận người chồng vũ phu, thường xuyên đánh đập mình.

Theo tài liệu điều tra, Thắng từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh đập vợ.

Ngày 21/8/2016, Thắng tiếp tục sang nhà chị Dậu nhằm mục đích hàn gắn tình cảm. Do không gặp được vợ cũ, trưa cùng ngày, anh ta quay lại mang theo dao bầu mới mua.

Gặp nhau, người đàn ông sống ở huyện Phúc Thọ yêu cầu vợ phải đưa con về ở cùng mình. Không đạt được ý muốn lại bị thách thức, Thắng lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực người phụ nữ từng đầu ấp má kề khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong,Thắng cứa cổ tự tử nhưng bất thành. Với hành vi trên, kẻ giết vợ bị TAND Hà Nội tuyên chung thân về tội Giết người hồi đầu tháng 3 vừa qua. Cho rằng mức án trên quá cao, Thắng làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt song không được TAND Cấp cao chấp nhận, tuyên y án sơ thẩm.

Vân Thanh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-chong-giet-vo-roi-tu-tu-khong-duoc-giam-an-post770288.html