Người châu Âu sơ tán khỏi Niger

Hàng trăm công dân châu Âu đang được sơ tán khỏi Niger sau một cuộc đảo chính quân sự vào tuần trước.

Hai chiếc máy bay Airbus A330 của Pháp đã đến sân bay ở thủ đô Niamey vào chiều thứ Ba. Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho biết ít nhất 262 người, trong đó có 12 trẻ sơ sinh, đã rời khỏi đất nước trên một chiếc máy bay.

Lực lượng quân đội giải tán người biểu tình ở Niger. Ảnh: CNN

Trong khi các công dân Pháp đang được sơ tán, những người ủng hộ quân đội Niger đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Pháp ở Niamey hôm thứ Ba để biểu tình chống lại ảnh hưởng hậu thuộc địa của Pháp.

Các quan chức Pháp đã chỉ trích những thông tin sai lệch về vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng hiện nay, bác bỏ tuyên bố rằng Paris có kế hoạch can thiệp quân sự cũng như tin đồn rằng an ninh Đại sứ quán Pháp đã sử dụng đạn thật để giải tán người biểu tình vào cuối tuần qua.

Một số quốc gia châu Âu khác đang đồng thời làm việc để sơ tán công dân của họ hoặc hợp tác với Pháp để sơ tán công dân khỏi Niger.

Đức và Tây Ban Nha đều đang nỗ lực để đưa công dân của mình ra khỏi đất nước và Anh cho biết họ đang liên hệ với một số công dân tại nước này và đang hợp tác với Pháp để đưa họ trở về. Trong khi đó, Ý đã tổ chức một chuyến bay riêng để sơ tán công dân của mình, bao gồm gần 90 công dân và khoảng 300 binh lính.

Mỹ cho đến nay vẫn duy trì hoạt động của đại sứ quán “theo lịch trình bình thường". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết hôm thứ Ba rằng hiện không có dấu hiệu “về các mối đe dọa đối với công dân hoặc cơ sở của Mỹ" tại Niger.

Niger là một trong số ít các nền dân chủ còn lại ở khu vực Sahel của châu Phi. Các vụ bạo lực liên quan đến các nhóm phiến quân Hồi giáo ở Sahel đã tăng gấp đôi kể từ năm 2021, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược châu Phi của Lầu Năm Góc.

Các trường hợp tử vong liên quan đến các cuộc tấn công đã tăng gần gấp ba lần trong cùng thời kỳ. Đã có hơn 1.100 cuộc tấn công vào dân thường của các chiến binh trong khu vực vào năm 2023, khiến hơn 2.080 người thiệt mạng.

Ngân hàng Thế giới cũng cho biết gần 42% người dân tại nước này đang sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực vào năm 2021.

Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết, quốc gia này có khoảng 251.760 người tị nạn, chủ yếu đến từ Nigeria và Mali, nơi hàng nghìn người đã phải chạy trốn do khủng hoảng an ninh trong khu vực.

Quốc Thiên (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-chau-au-so-tan-khoi-niger-post258767.html