Người chăm học sống thọ hơn

Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng chăm chỉ học mỗi năm giúp chúng ta sống lâu hơn, không học hành lại có hại cho sức khỏe.

Thời gian học tập có tác động đến tuổi thọ của con người. Ảnh: Pexels.

Một nghiên cứu mới được công bố trên The Lancet Public Health hôm 23/1 nêu rằng học mỗi năm có thể làm giảm gần 2% nguy cơ tử vong.

Ngược lại, không học hành lại có hại cho sức khỏe và điều này tương đương với tác hại của việc uống quá nhiều rượu hoặc hút 10 điếu thuốc/năm trong vòng 10 năm, theo Business Insider.

Theo nghiên cứu, những người hoàn thành bậc tiểu học có nguy cơ tử vong trung bình thấp hơn 13% những người chưa học xong tiểu học. Con số này ở những người hoàn thành 12 năm học là 25%. Đặc biệt, những người có thời gian học từ 18 năm trở lên có thể giảm được 34% nguy cơ tử vong sớm.

"Những phát hiện này cho chúng ta thấy giáo dục cũng có tác dụng giống như chế độ ăn uống tốt hoặc hoạt động thể chất điều độ", nhóm nghiên cứu nêu.

Tiến sĩ Andreas Eikemo tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, người đứng đầu nghiên cứu này, cho biết giáo dục đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe. Giờ đây, việc xác định rõ giáo dục có lợi ích ở mức độ nào cũng tạo ra bước tiến quan trọng cho giới khoa học.

Nhà nghiên cứu Claire Henson tại Đại học Washington, đồng tác giả của nghiên cứu, nói thêm rằng thu hẹp khoảng cách về trình độ học vấn cũng có nghĩa là chúng ta có thể thu hẹp được khoảng cách về tỷ lệ tử vong.

Do đó, bà Henson nói rằng điều quan trọng nhất là chúng ta cần chấm dứt vòng nghèo đói thông qua sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế.

“Để giảm bớt sự bất bình đẳng về tỷ lệ tử vong, điều quan trọng là phải đầu tư vào các lĩnh vực nhằm thúc đẩy cơ hội để mọi người đều được học. Điều này có thể có tác động tích cực đến sức khỏe người dân ở tất cả quốc gia", bà Henson nhấn mạnh.

Tại các nước trong khối liên minh châu Âu, ví dụ như Pháp và Hungary, giáo dục bắt buộc bắt đầu từ năm 3 tuổi còn các nước như Croatia và Estonia quy định giáo dục bắt buộc cho trẻ là từ 7 tuổi.

Theo thống kê, Pháp, Bỉ và Đức là 3 nước có thời gian giáo dục bắt buộc dài nhất trong các nước EU. Các tác giả nghiên cứu tin rằng một khi tăng số năm giáo dục bắt buộc, chúng ta có thể giải quyết được sự chênh lệch ngày càng tăng về tỷ lệ tử vong.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-cham-hoc-song-tho-hon-post1458563.html