Người cao tuổi Yên Bái phát huy vai trò 'tuổi cao- gương sáng'

Những năm qua, Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò 'Tuổi cao - gương sáng', gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tham gia xây dựng nông thôn mới, lan tỏa phong trào làm kinh tế giỏi, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

Hội viên người cao tuổi xã Đại Minh, huyện Yên Bình áp dụng khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế từ cây bưởi.

Hội viên người cao tuổi xã Đại Minh, huyện Yên Bình áp dụng khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế từ cây bưởi.

Luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn cống hiến, ông Phan Như Dũng, người cao tuổi (NCT) thôn Bảo Lâm, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, trồng và sản xuất cây lá khôi kết hợp trồng rừng kinh tế, chăn nuôi cá, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Thu nhập ổn định giúp gia đình ông cải thiện đời sống, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho hàng chục lao động tại địa phương. Ông Phan Như Dũng chia sẻ: "Tận dụng đồng đất lại muốn hướng dẫn cho con cháu phát triển kinh tế gia đình nên lúc nào cũng nỗ lực hết mình”.

Hội NCT huyện Trấn Yên hiện có 11.000 hội viên, sinh hoạt ở 21 cơ sở hội và 190 chi hội, 114 tổ hội. Tuổi cao. Dù hầu hết các cụ đã ở tuổi "xưa nay hiếm" song hiện nay vẫn có gần 70% hội viên NCT trực tiếp lao động sản xuất, trong đó có trên 230 hội viên NCT làm kinh tế giỏi, có thu nhập đạt từ 50 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng/năm, đặc biệt có 8 hộ NCT có thu nhập hàng năm từ 500 triệu đồng trên 1 tỷ đồng; trong đó có ông Phan Như Dũng …

Một điển hình nữa là ông Lê Hồng Thái, thôn Lương An, xã Hưng Khánh với mô hình kinh doanh dịch vụ xăng dầu, kết hợp kinh doanh vận tải cũng có thu nhập 2 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 20 lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng cùng nhiều NCT làm kinh tế giỏi khác … Qua đó, NCT còn nêu gương sáng trong bảo tồn, duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống, truyền thụ cho con cháu những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng,

Ông Nguyễn Thế Hoạt - Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Trấn Yên cho biết: "Thời gian qua, các cấp Hội NCT huyện đã vận động NCT tham gia các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương. Hội cũng triển khai các hoạt động chăm lo, giúp đỡ NCT nghèo, hộ chính sách, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; khuyến khích NCT tham gia các hoạt động các phong trào, các cuộc vận động nhằm giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 173 hội cơ sở, 1.358 chi hội, 1.347 tổ hội và trên 92 nghìn hội viên. Phát huy vai trò NCT thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, hiện toàn tỉnh đã có trên 450 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp (có giấy phép đăng ký kinh doanh); trên 1.500 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi.

Cùng với đó, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, Hội NCT tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào NCT chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh.

Với uy tín và tinh thần nêu gương, nhiều hội viên NCT đã tích cực vận động con cháu, nhân dân hiến đất, tiền của, ngày công lao động để làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, NCT toàn tỉnh đã vận động hội viên tích cực cùng gia đình hiến trên 100 nghìn mét vuông đất, hàng chục nghìn ngày công và hàng tỷ đồng xây dựng quê hương, làng bản.

Điển hình, trong công tác vận động mở rộng mặt đường tuyến tỉnh lộ Vĩnh Kiên - Yên Thế, hội viên NCT đã vận động con cháu, nhân dân hiến 3.483m2 đất; hội viên NCT đóng góp 978 ngày công và ủng hộ hơn 176 triệu đồng; trong đó có hộ ông Trần Trung Hiếu, thôn Đồng Tha, xã Phúc An tình nguyện tháo dỡ diện tích quán, xây dựng lùi vào trong với chi phí trên 100 triệu đồng để giải phóng mặt bằng (GPMB) mở rộng tuyến đường.

Ông Hiếu chia sẻ: "Phát huy vai trò nêu gương của NCT, tôi đã bàn bạc với các con, thống nhất chủ động tháo dỡ hàng quán, nhanh chóng GPMB. Tôi hiểu con đường được mở rộng, nâng cấp không chỉ đời mình mà con cháu mình cũng được hưởng, nên có phải hiến nhiều hơn nữa chúng tôi cũng sẵn lòng”.

Hội viên NCT phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa tạo cảnh quan sạch đep, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Hội viên NCT phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa tạo cảnh quan sạch đep, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, NCT đã và đang là lực lượng đi đầu trong các gia đình, dòng họ nêu cao tinh thần học tập, truyền thống "Tôn sư, trọng đạo”, khuyến khích con cháu và bản thân thực hiện học tập suốt đời. Nhiều gia đình, dòng họ khuyến học tiêu biểu dòng họ Đỗ xã Việt Cường, Trấn Yên; dòng họ Sa ở thôn Ba Khe, xã Cát Thịnh (huyện Văn Chấn), dòng họ Hà ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái...

Đặc biệt là tấm gương sáng "Gia đình học tập" của gia đình Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Chiêu ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. 33 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục Yên Bái, 10 năm gắn bó với sự nghiệp khuyến học tỉnh, ở tuổi 90, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Chiêu vẫn luôn dạy bảo, có nhiều sáng tạo trong khuyến khích gia đình các con, cháu, chắt sống, học tập tốt. Hiện tại, gia đình Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Chiêu có 9 người có trình độ thạc sĩ, 23 người có trình độ đại học, 5 người có trình độ cao cấp chính trị.

Bên cạnh đó, để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe cho người cao tuổi, các tổ chức Hội trong toàn tỉnh đã củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động trên 400 câu lạc bộ (CLB) thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tiêu biểu là các loại hình CLB: bóng chuyền hơi, dưỡng sinh kinh lạc, thái cực trường sinh đạo, văn nghệ…thu hút hàng chục nghìn NCT tham gia.

Bà Dương Quý Phượng - Chủ nhiệm CLB thể dục dưỡng sinh phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái: "Hội NCT phường thường xuyên tổ chức các giải thi đấu, giao lưu giữa các CLB, biểu diễn vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm của Hội NCT Việt Nam…, từ đó nâng cao tinh thần và sức khỏe cho các thành viên CLB”.

Cùng đó, Hội NCT các cấp đã xây dựng và duy trì trên 30 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với hơn 2.000 thành viên tham gia. Các CLB đã tạo cơ hội cho thành viên CLB phát huy trí tuệ, tiếp tục cống hiến những kinh nghiệm hay trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hoạt động của các loại hình CLB đã đem lại cho NCT trên địa bàn tỉnh sức khỏe, tinh thần lạc quan, phát huy hơn nữa vai trò của , góp phần động viên các cụ tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Toàn tỉnh đã có trên 4.000 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể…

Trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, Hội NCT các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa...

Kết quả, toàn tỉnh có trên 95% gia đình NCT đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 90% gia đình NCT đạt danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; 95% hội viên đạt danh hiệu "Tuổi cao, gương sáng”.

Những năm gần đây, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể. Mới đây, hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi", Ban Chỉ đạo tháng hành động vì NCT tỉnh Yên Bái 2023 đã có Công văn số 30/CV-BCĐ về việc kêu gọi toàn xã hội chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Hoàng Đức Quế - Trưởng ban đại diện NCT tỉnh, các tổ chức Hội NCT trong tỉnh luôn ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng gắn với các hoạt động phát huy vai trò NCT. Hội có sự lựa chọn các hoạt động phù hợp, lấy nội dung thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng” làm mục tiêu phấn đấu giúp NCT sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên gia đình, con cháu, cộng đồng và xã hội.

Trong thời gian tới, NCT mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh và các sở, ban, ngành để thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT; gắn các phong trào thi đua với củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Minh Huyền

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/13/301482/nguoi-cao-tuoi-yen-bai-phat-huy-vai-tro-tuoi-cao--guong-sang.aspx