Người cao tuổi huyện Cao Lộc: Phát huy vai trò trong các hoạt động xã hôịTin khácĐổi mới giáo dục từ ứng dụng công nghệ thông tinVững vàng trên trận tuyến chống 'giặc lửa'

Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua 'Tuổi cao – Gương sáng', người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Cao Lộc đã phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và gương mẫu trong các hoạt động xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.'Thời gian qua, đội ngũ cán bộ hội NCT huyện Cao Lộc đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, luôn sâu sát với cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, các cụ đã có những đóng góp quan trọng trong đảm bảo ANTT, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu về phát huy vai trò NCT tại địa phương…'

Hiện nay, toàn huyện Cao Lộc có trên 7.700 hội viên hội NCT, sinh hoạt tại 22 hội cơ sở xã, thị trấn và 204 chi hội thôn, bản, khối phố. Bà Hoàng Thị Đức, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT huyện Cao Lộc cho biết: Nhằm phát huy vai trò của NCT trong các hoạt động nói chung, trong các mặt công tác xã hội nói riêng, thời gian qua, các cấp hội trên địa bàn đã quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” phù hợp với đặc thù NCT và điều kiện thực tế ở địa phương. Cụ thể, các cấp hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương…

NCT xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho thế hệ trẻ

Thông qua tuyên truyền, vận động, đồng thời bằng vốn sống, kiến thức, kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm của mình đối với gia đình, quê hương, lớp người “cây cao bóng cả” trên địa bàn huyện Cao Lộc luôn gương mẫu tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Hiện nay, toàn huyện có 381 NCT giữ cương vị bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và trên 200 NCT tham gia công tác đoàn thể ở khu dân cư. Ngoài ra, có 64% hội viên hội khuyến học trên địa bàn là NCT. Ở cương vị và lĩnh vực công tác nào, các cụ cũng đều nhiệt tình, tận tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ông Hồ Hữu Hải, NCT khối 10, thị trấn Cao Lộc cho biết: Nhiều năm qua, tôi được đảng viên và Nhân dân tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ và nay kiêm cả Khối trưởng của khối. Tôi thấy đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của bản thân. Vì thế, nhiều năm qua, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng thời đưa khu dân cư ngày càng phát triển…

Cao Lộc là huyện biên giới, tình hình an ninh trật tự (ANTT) tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, trước thực tế đó, NCT trên địa bàn đã nêu gương sáng trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở con cháu và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật. Từ năm 2016 đến nay, các cụ đã tham gia tổ chức được 33 buổi tuyên truyền pháp luật với trên 1.200 lượt người tham dự; lồng ghép tuyên truyền được gần 200 cuộc, với gần 20.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, trong 5 năm trở lại đây, NCT đã tham gia vận động 14 trường hợp đi cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện và 19 trường hợp cai nghiện tại gia đình, cung cấp 50 nguồn tin cho lực lượng chức năng điều tra các vụ việc liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội; vận động gia đình nhận tự quản, phối hợp với bộ đội biên phòng bảo vệ hơn 75 km đường biên và 140 cột mốc…

Bên cạnh tham gia thực hiện tốt công tác xã hội, trong gia đình, NCT trên địa bàn huyện Cao Lộc luôn thể hiện tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống và cùng con cháu phát triển kinh tế gia đình. Theo thống kê của Ban Đại diện Hội NCT huyện, trên địa bàn hiện có nên 3.500 NCT còn khỏe mạnh vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, thu nhập cao, đặc biệt có 14 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nhờ vậy, hằng năm, có 90% số NCT trong huyện đạt danh hiệu “Tuổi cao – Gương sáng”; trên 80% hộ NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn có 15 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội NCT tặng bằng khen; 35 tập thể và cá nhân được Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng”.

Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh

HOÀNG HUẤN

HOÀNG TÙNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/454062-nguoi-cao-tuoi-huyen-cao-loc-phat-huy-vai-tro-trong-cac-hoat-dong-xa-hoi.html