Người cao tuổi chung sức bảo đảm an ninh, trật tự

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Bến Lức, tỉnh Long An với Công an huyện về phòng, chống tội phạm đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm (bìa phải) được Công an tỉnh tặng giấy khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ông Nguyễn Ngọc Lâm (bìa phải) được Công an tỉnh tặng giấy khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đóng góp của người cao tuổi

Chi hội trưởng Chi hội NCT ấp 4, xã Thanh Phú - Phan Văn Cáo sắp bước qua tuổi 70 nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là góp sức giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân. Sinh ra và lớn lên tại địa phương nên gần như từng hộ, từng nhân khẩu ở ấp, kể cả một số ấp lân cận, ông Cáo đều nắm rõ như lòng bàn tay. Sự am hiểu này đã giúp ích rất nhiều cho lực lượng công an chính quy mới được điều động về xã trong việc nắm hộ, nắm người cũng như tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, giúp lực lượng công an thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, ông còn tích cực tham gia hoạt động của Tổ hòa giải ấp và trực tiếp cảm hóa, giáo dục nhiều trường hợp có tiền án, tiền sự, giúp họ từ bỏ thói hư tật xấu, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Ông Cáo bày tỏ: “Khi nào sức khỏe còn cho phép, tôi sẽ tiếp tục làm những điều có ích, góp sức cho sự phát triển của địa phương”.

Không chỉ chung tay bảo đảm ANTT trên địa bàn, những năm qua, ông Cáo còn tích cực vận động xã hội hóa, góp phần xây dựng quê hương như vận động làm đường, đèn giao thông nông thôn, sửa chữa, giặm vá đường, vận động hỗ trợ quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn,...

Ông Cáo cho biết: “Hiện nay, tình trạng trộm cắp, mất ANTT trên địa bàn xã được kéo giảm, tôi và người dân địa phương đều phấn khởi. Lớn tuổi rồi, tôi chỉ mong được đóng góp chút công sức, kinh nghiệm của mình để quê hương mình luôn yên bình”.

Xây dựng nhiều mô hình hay, ý nghĩa

Còn với ông Nguyễn Ngọc Lâm (60 tuổi, ngụ ấp Thanh Hiệp), người đã có gần chục năm nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội NCT xã Thanh Phú, ông không chỉ thể hiện trách nhiệm dẫn dắt công tác Hội phát triển mà còn chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình hay, ý nghĩa để phát huy vai trò NCT. Là người đứng đầu Hội NCT xã, hơn ai hết, ông hiểu rõ vai trò, vị trí của NCT trong việc đóng góp vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong việc hòa giải, xử lý mâu thuẫn trong nội bộ người dân, góp phần giữ xóm, ấp bình yên, đoàn kết. Song song với chỉ đạo, hướng dẫn Hội NCT các cấp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào của Hội, ông còn yêu cầu Hội NCT cơ sở chủ động tham gia cùng lực lượng công an địa phương, phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm chia sẻ: “Với nhiệm vụ được giao, tôi xác định mình có trách nhiệm trong việc tập hợp đoàn kết, động viên NCT tham gia sinh hoạt Hội các cấp, góp phần giáo dục thế hệ trẻ xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội”.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội NCT xã Thanh Phú là lựa chọn, phân công trên 20 hội viên có uy tín và năng lực tham gia tổ hòa giải ở các ấp và cấp xã. Thời gian qua, những hội viên này phát huy rất tốt vai trò trong các cuộc hòa giải. Với lý lẽ thuyết phục, hợp tình, hợp lý, trong 5 năm qua, toàn xã đã hòa giải thành công trên 60 cuộc. Mâu thuẫn được tháo gỡ, tình làng, nghĩa xóm được vun đắp ngày càng bền chặt, qua đó, góp phần hạn chế xảy ra những vụ việc phức tạp về ANTT.

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp hành động trong phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, Hội NCT huyện Bến Lức và Công an huyện tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và hội viên tích cực tham gia giữ gìn ANTT được 754 cuộc, có 14.568 lượt người dự với hình thức phong phú: Thông qua các hội nghị chuyên đề, họp tiếp xúc cử tri; diễn đàn, tin ANTT - an toàn giao thông phát trên đài truyền thanh, tiếng loa lưu động ANTT,... đồng thời, thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các mô hình phòng, chống tội phạm, nhất là Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải cơ sở,... Hội viên NCT đã cung cấp cho lực lượng công an 352 nguồn tin có giá trị, giúp đấu tranh, làm rõ, xử lý 39 đối tượng; đẩy đuổi, giải tán 57 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện gây rối; triệt xóa nhiều điểm tệ nạn xã hội tại khu dân cư; phát hiện, vận động thu hồi 7 gậy sắt, 4 súng bắn cồn và 1 súng hơi tự chế,... Năm 2022, hội viên NCT tham gia hòa giải thành 193/236 vụ tranh chấp nội bộ nhân dân; tham gia quản lý, giáo dục 35 đối tượng vi phạm pháp luật, người tái hòa nhập cộng đồng;...

Với bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, NCT là nhân tố quan trọng giáo dục thế hệ trẻ, vun đắp tình làng, nghĩa xóm, giữ gìn bình yên xóm, ấp, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT tại địa phương./.

Việt Hằng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nguoi-cao-tuoi-chung-suc-bao-dam-an-ninh-trat-tu-a153665.html