Người cao tuổi Ấn Độ nhờ ứng dụng để tìm tình yêu tuổi xế chiều

Ngày càng có nhiều người cao tuổi Ấn Độ không muốn trải qua những năm tuổi xế chiều đơn độc do vậy họ đã tìm đến các ứng dụng hẹn hò và mai mối để tìm bạn đồng hành.

Cô đơn tuổi già

Ảnh minh họa. Nguồn: Indiaspend

Ông Madhav Damle vận hành một viện dưỡng lão ở Wai, bang Maharashtra phía Tây Ấn Độ. Nhiều năm trước, ông nhận thấy một bộ phận cư dân viện dưỡng lão phải sống trong cảnh cô đơn và căng thẳng, đồng thời có quan hệ không tốt với gia đình và bạn bè của họ. Thậm chí có một cụ ông đã cố gắng tự tử bằng thuốc ngủ. Theo Damle, con cái của cụ ông này không mấy quan tâm đến việc chăm sóc ông.

Damle đã nảy ra một ý tưởng để giảm bớt sự cô lập của khách hàng. Ông thử ghép họ thành những cặp đôi có quan điểm về hôn nhân. Điều này đặc biệt hiệu quả đối với những người ở độ tuổi từ 65-70. Nhưng sau đó Damle gặp phải trở ngại bất ngờ, trong một số trường hợp, con cái họ thẳng thừng phản đối vì vấn đề thừa kế.

"Đây là lý do tại sao tôi nghĩ sống thử có thể là một giải pháp tốt cho các cặp đôi. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát đối với một số người cao tuổi ở thành phố Pune, bang Maharashtra, và khoảng 70% trong số họ sẵn sàng chấp nhận ý tưởng sống thử với đối phương”, ông Damle chia sẻ.

Thời gian và tình yêu là ưu tiên hàng đầu

Xã hội Ấn Độ khá bảo thủ đối với hôn nhân và các mối quan hệ. Tỷ lệ ly hôn ở Ấn Độ là khoảng 1% - thuộc hàng thấp nhất thế giới. Đồng thời, có một sự kỳ thị của xã hội đối với việc tái hôn và các cặp đôi sống thử.

Vấn đề thậm chí đã được đưa ra Tòa án tối cao Ấn Độ vào năm 2006, với các thẩm phán cho rằng "mối quan hệ chung sống tự nguyện giữa hai người trưởng thành dị tính không bị coi là hành vi phạm tội, mặc dù điều đó có thể bị coi là trái đạo đức”.

Damle chính thức thành lập công ty mai mối của ông vào năm 2012, sau này được gọi là "Happy Seniors". Ông đảm nhận việc quản lý và chia sẻ hồ sơ, đồng thời tổ chức các buổi gặp mặt và chuyến đi cho khách hàng của mình.

Ông Nitin Savgave và bà Saroj Ghatani tìm thấy nhau thông qua Damle. Hai người hiện đã kết hôn. "Yêu cầu duy nhất của tôi từ một đối tác là thời gian và tình yêu của người đó", bà Ghatani chia sẻ với kênh DW (Đức).

Ghatani thừa nhận gia đình bà không chấp nhận cuộc hôn nhân mới này. Tuy nhiên, phản đối từ gia đình không thể ngăn cản bà và ông Savgave đến với nhau. Ông Ghatani bộc bạch: “Chúng tôi thích bầu bạn và dành phần lớn thời gian cho nhau. Gia đình của Savgave đã ủng hộ nhiều hơn. Bà ấy ăn chay, trong khi tôi ăn thịt thường xuyên. Nhưng chúng tôi thích nghi với nhau và tận hưởng sự đồng hành”.

Ứng dụng hẹn hò tiềm năng

Ảnh minh họa. Nguồn: getlegalindia.com

Mai mối là một nghề lâu đời ở Ấn Độ. Nhưng việc tìm bạn đời trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến và thậm chí một số người Ấn Độ lớn tuổi đang chuyển sang các ứng dụng hẹn hò hiện đại để tìm kiếm tình yêu.

Bà Tina (tên đã thay đổi), quyết định trải nghiệm ứng dụng hẹn hò sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân mà bà là nạn nhân bị bạo hành. "Tôi kết hôn năm 18 tuổi và trở thành mẹ năm 20 tuổi, tôi không bao giờ có cơ hội được là chính mình. Vì vậy, sau khi chia tay, tôi có tự do và không ai có thể ra lệnh cho cuộc đời tôi”, bà tâm sự.

Sau một thời gian sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm bạn đồng hành, người phụ nữ 64 tuổi này đánh giá: "Tôi thấy rất nhiều đàn ông đã có gia đình tìm cách lừa dối vợ của họ. Cũng có một số đàn ông tìm kiếm phụ nữ lớn tuổi hơn. Tôi phát chán với điều đó".

Nhưng việc thử nghiệm cái mới của bà cuối cùng cũng thu được quả ngọt. Tina đã tìm được một đối tượng thông qua ứng dụng và sau khi trò chuyện khoảng 5 năm hai người đã gặp nhau. "Cả hai chúng tôi chắc chắn không tìm kiếm hôn nhân. Chỉ là bạn đồng hành", bà nói. Các con của Tina biết về mối quan hệ của bà. Người bạn đồng hành của Tina cũng có một đứa con nhưng vẫn chưa chấp nhận điều này.

Nhiều người cao tuổi Ấn Độ cô đơn

Nhưng việc vi phạm những điều cấm kỵ có thể sẽ ngày càng trở nên phổ biến khi cả xã hội và dân số Ấn Độ đều thay đổi. Theo một cuộc khảo sát của PAN Healthcare Ấn Độ, ngày nay, khoảng 5,7% người cao tuổi Ấn Độ sống một mình mà không có sự hỗ trợ của gia đình hoặc bạn bè. Khảo sát được tiến hành trên 10.000 người cao tuổi ở 10 thành phố ở Ấn Độ và cũng thu được kết quả rằng phần lớn những người được hỏi ít nhất cũng có lúc cảm thấy cô đơn.

Và một thực tế đáng chú ý là Ấn Độ hiện giữ vị trí quốc gia đông dân nhất thế giới, số lượng người cao tuổi của nước này đang tăng lên. Quỹ Dân số Liên hợp quốc cho biết số người cao tuổi tại Ấn Độ sẽ chạm mốc 192 triệu người vào năm 2030 và đến năm 2050, cứ 5 người Ấn Độ sẽ có một người từ 60 tuổi trở lên.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo DW)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-cao-tuoi-an-do-nho-ung-dung-de-tim-tinh-yeu-tuoi-xe-chieu-20230814233514043.htm