Người cán bộ thi đua khen thưởng cần mẫn, sáng tạo

Nghe đến con số 16 năm công tác trong lĩnh vực thi đua khen thưởng, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến một cán bộ tuổi tác cỡ... U50 trầm lặng, ít nói. Nhưng khi tiếp xúc, mọi người bất ngờ với tính cách vui vẻ, trẻ trung và đầy năng lượng từ Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, cán bộ Đội Thi đua khen thưởng, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an TPHCM.

Tiếp nối truyền thống của gia đình, tốt nghiệp Đại học An ninh, đồng chí Nguyễn Trung Kiên được phân công về Đội thi đua khen thưởng và gắn với công việc này cho đến nay. Thời gian dài như thế, nên có thể nói, mọi quy định, mọi tiêu chuẩn của thi đua khen thưởng đều nằm trong đầu, chỉ cần nghe sơ qua là Thiếu tá Kiên đã thẩm định được thành tích để khen thưởng.

Làm công việc chuyên đi “khen” người khác, nhưng khi nói về mình, Thiếu tá Kiên lại bối rối, không thể diễn đạt, chỉ biết chia sẻ niềm tự hào khi mang sức trẻ và tâm huyết cống hiến cho ngành, phục vụ Nhân dân.

Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo, chỉ huy các cấp phân công, đồng chí Kiên dành thời gian rảnh của mình để tìm hiểu, nghiên cứu nhiều quy định, văn bản liên quan đến công tác trong lực lượng Công an.

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên luôn cần mẫn với công việc được giao phó

Thẩm thấu và sáng tạo, Thiếu tá Kiên đã tham mưu cấp trên để đề xuất CATP chỉ đạo các đơn vị cơ sở, trực thuộc cơ sở triển khai thực hiện nhiều nội dung mang tính đổi mới, đột phá trong thi đua khen thưởng. Nổi bật trong số đó là việc tổ chức triển khai đăng ký và thực hiện công trình thi đua hàng năm.

Đây là phần việc trong công tác Thi đua khen thưởng của CATP được duy trì thực hiện kể từ năm 2011 đến nay. Sau này được Bộ Công an nhân rộng cách làm, nội dung trong toàn lực lượng CAND, đồng chí Kiên cũng chính là người đã tham mưu duy trì thực hiện “đặc sản” phong trào thi đua của Công an TPHCM, đó là hướng dẫn xét Biểu dương phong trào thi đua “Vì ANTQ” 06 tháng đầu năm và chấm điểm thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy CAND hàng tháng.

Và một đóng góp không nhỏ của Thiếu tá Kiên đó là việc tham mưu ban hành Thang bảng chấm điểm phong trào thi đua hàng năm đối với từng lực lượng thuộc CATP. Điểm nổi bật trong triển khai thực hiện là việc xây dựng bộ khung các tiêu chí chấm điểm, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thống kê đầy đủ các lĩnh vực công tác và xây dựng bộ khung chấm điểm đối với từng lĩnh vực, từng mặt công tác chuyên môn và đối với từng lực lượng cụ thể.

Từ những kiến thức tích lũy được, đồng chí Kiên cùng tập thể đơn vị nghiên cứu các bộ Luật hình sự, Tố tụng hình sự, tổng hợp đánh giá tình hình thực tế và xây dựng Bộ tiêu chí xét khen thưởng thành tích đột xuất trong toàn lực lượng CATP theo sát tình hình thực tế.

Nhờ đó, đồng chí đã đề xuất nhiều nội dung mới phù hợp với tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua trong lực lượng CATP, cụ thể hóa các tiêu chuẩn và đặc biệt là đẩy nhanh được tiến độ triển khai hướng dẫn so với các năm liền kề. Việc thẩm định, xét khen thưởng trong CATP ngày càng rút ngắn thời gian, kịp thời biểu dương, khen thưởng đúng người đúng quy định, tạo sự phấn khởi, hăng hái thi đua trong toàn lực lượng CATP.

Luôn tâm niệm yêu ngành và có sự đam mê với công việc thì không có gì là trở ngại. Những khó khăn, vất vả đã được Thiếu tá Kiên biến thành thử thách bản thân và đồng chí luôn vượt một cách nhẹ nhàng. Có nhiều lúc công việc dồn dập, cường độ cao, áp lực về tính chính xác, về tiến độ, về tính chất khen thưởng… Thiếu tá Kiên lại nghĩ đến những niềm vui mình có thể mang đến cho mọi người, thế là anh lại cùng đồng đội nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ kịp thời, hiệu quả đối với các nhiệm vụ mà Ban Giám đốc CATP phân công, góp phần vào việc động viên, khích lệ CBCS hăng hái thi đua lập thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chỉ tính riêng trong năm 2021, năm chống dịch đặc biệt của TPHCM, Thiếu tá Kiên cùng tập thể Đội thi đua khen thưởng tham mưu, phát động hơn 15 Kế hoạch thi đua, cao điểm, phong trào thi đua đặc biệt, thẩm định, đề xuất khen thưởng hơn 30.000 lượt tập thể, cá nhân.

Không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực tham mưu, ngồi làm việc trong phòng, Thiếu tá Kiên còn lập thành tích trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đã trực tiếp truy đuổi, trấn áp và bắt giữ 01 đối tượng trộm cắp tài sản, bắt giữ 01 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý.

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên (hàng trên, thứ 2 từ bên trái qua) chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ tham dự cuộc họp Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an

Và trong thời gian dịch bệnh Covid-19 cao điểm, Thiếu tá Kiên xung phong tham gia lực lượng tăng cường hỗ trợ CAQ.4 chống dịch Covid-19; ngày đêm đóng chốt trên địa bàn Phường 4, Quận 4, là nơi có nhiều địa điểm cách ly, điều trị tại nhà; tham gia chốt phong tỏa tại chân cầu Khánh Hội, khu Tôn Đản và các khu cách ly trên địa bàn. Vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ mọi người cùng nhau chiến thắng đại dịch, đây có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của Thiếu tá Kiên.

Luôn nghĩ đến người khác sẽ khiến chúng ta sống vui vẻ và có ích hơn. Mỗi khi thẩm định hồ sơ, thấy được những việc làm hay, việc làm tốt, Thiếu tá Kiên lại giới thiệu cho Đội Tuyên truyền xây dựng tin, bài về gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có cách làm hay, có thành tích nổi bật xuất sắc... để phục vụ tốt công tác tuyên truyền của CATP.

Không nói nhiều về mình, nhưng mỗi lần nhắc lại, cảm xúc khi được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua khen thưởng” với 16 năm cống hiến trên lĩnh vực thi đua khen thưởng của CATP vẫn vẹn nguyên. Thiếu tá Kiên biết rằng mình đã chọn đúng, đúng về con đường phấn đấu, đúng về phương pháp làm việc và hơn hết là đúng về quan điểm, tư tưởng.

Thiếu tá Kiên còn là cán bộ đầu tiên thuộc Khối xây dựng lực lượng CATP được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”; được chấm chọn là một trong 25 gương cá nhân điển hình tiên tiến của CATP giới thiệu về UBND TPHCM xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025.

Sự ghi nhận, phần thưởng xứng đáng cho người chiến sỹ Công an làm công tác thi đua khen thưởng như một dấu son chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều Bác Hồ dạy CAND và 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 - 11/3/2023), 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Tin rằng, đây sẽ là hành trang cùng Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên thêm vững bước trên con đường đã chọn, tiếp tục cống hiến tâm lực, trí lực cho Ngành, cho Nhân dân, đúng như Lời Bác Hồ dạy CAND.

Tường Vân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/nguoi-can-bo-can-man_143200.html