Người cán bộ Biên phòng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Năm 2018, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng với quân hàm Trung úy, Phạm Xuân Đông được điều động công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang, lần lượt giữ các chức vụ Phó đội trưởng, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) quốc tế Vĩnh Xương, rồi Đội trưởng PCMT&TP, Đồn BPCK Long Bình. Dù ở cương vị nào, Thượng úy Phạm Xuân Đông, Đội trưởng Đội PCMT&TP, Đồn BPCK Long Bình, cũng luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Phạm Xuân Đông (bên trái) bắt tội phạm vận chuyển trái phép các chất ma túy. Ảnh: Chiến Khu

Tôi gặp Thượng úy Phạm Xuân Đông khi anh vừa kết thúc một buổi tuyên truyền các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia. Khác với sự quyết liệt, mưu trí khi đấu tranh phòng, chống tội phạm, anh lại rất khiêm tốn, cởi mở, với nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh chia sẻ: Đồn BPCK Long Bình có nhiệm vụ quản lý hơn 15km biên giới (có đường bộ và đường sông). Hầu như loại tội phạm nào có, nhiều vụ án ma túy lớn nhất tỉnh cũng được phát hiện từ khu vực này. Vì vậy, khi được cấp trên tin tưởng điều động về công tác tại Đồn BPCK Long Bình, tôi luôn nỗ lực phấn đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Đồng thời, tôi và toàn đội thường xuyên phối hợp với Đội Vận động quần chúng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân đa dạng, phong phú, thiết thực, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong bà con thông qua mô hình "Tiếng loa Biên phòng”, bản tin vùng biên, qua tổ chức “Ngày pháp luật”, các hội thi, các buổi giao lưu, tọa đàm, phát tờ rơi, tờ gấp... Bên cạnh đó, tôi còn tranh thủ những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm lý, hoàn cảnh, cảm hóa các đối tượng có nguy cơ phạm tội.

Với cương vị Đội trưởng PCMT&TP, Thượng úy Phạm Xuân Đông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Anh đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Đồn BPCK Long Bình quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch PCMT&TP và các kế hoạch nghiệp vụ có liên quan; đề xuất các phương án đấu tranh phòng, chống, ngăn ngừa và làm giảm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn. Đặc biệt là các đối tượng, đường dây có liên quan đến buôn lậu đường cát, thuốc lá và tội phạm ma túy... Vì vậy, trong thời gian ngắn nhận nhiệm vụ tại Đồn BPCK Long Bình, Thượng úy Phạm Xuân Đông đã tham gia bắt giữ, xử lý 118 vụ/135 đối tượng liên quan đến các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép (khởi tố 5 vụ liên quan đến 8 đối tượng, bàn giao khởi tố 1 vụ), tổng trị giá tang vật khoảng 700 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách Nhà nước gần 600 triệu đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Đặng Văn Khính, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BPCK Long Bình cho biết: “Thượng úy Phạm Xuân Đông là một cán bộ trẻ luôn xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác. Trong công tác xây dựng đơn vị, đồng chí cũng luôn tích cực học hỏi, tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đồn nhiều sáng kiến, biện pháp công tác có hiệu quả cao, là hạt nhân đoàn kết trong Đảng bộ, đơn vị và trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong rèn luyện, công tác, Thượng úy Phạm Xuân Đông đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Bằng khen của UBND tỉnh An Giang vì có thành tích trong thực hiện Chuyên án AG921, bắt giữ 2kg vàng, góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” trong tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022, 2023 cùng nhiều giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND thị xã Tân Châu và UBND huyện An Phú.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-can-bo-bien-phong-luon-no-luc-phan-dau-hoan-thanh-tot-moi-nhiem-vu-duoc-giao-post468258.html