Người bị ốm có nên 'kiêng' đi đám tang?

Dù không có bằng chứng khoa học nhưng theo quan niệm dân gian, những người có bệnh, người thường xuyên đau ốm… nên 'kiêng' đi đám tang.

Về vấn đề này, trao đổi với Dân trí, võ sư Trần Văn Huệ (võ đường Tĩnh Tâm, Nghệ An), người thường xuyên nghiên cứu về lĩnh vực Đông y cho biết, trong cơ thể con người gồm có phần khí và phần huyết.

Huyết là một dịch thể hữu hình, khí là thứ vô hình, đó hai yếu tố song hành giúp cơ thể kháng lại bệnh tật. Nhưng khi ốm, phần khí không thể bảo vệ được cơ thể, dễ bị tà khí (khí xấu từ bên ngoài) xâm nhập, tác động làm bệnh càng trở nên nặng hơn.

"Trong đám tang, thi thể người mất lạnh lẽo do thân nhiệt không còn, cộng thêm quá trình oxy hóa chấm dứt, quá trình phân hủy cũng diễn ra. Các vi trùng, vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, phát tán ra môi trường bên ngoài. Vì vậy, nếu người bị bệnh sẵn thì không nên đi đám tang, bởi sức đề kháng của họ không được như người khỏe mạnh, bệnh sẽ nặng hơn", võ sư Huệ lý giải.

Người có cơ thể ốm yếu sẵn, khi đi đám tang tâm lý ở trạng thái dễ bị kích thích, về nhà hay mất ngủ vì nghĩ ngợi, sức khỏe từ đó tiến triển theo chiều hướng không tốt, dẫn đến bệnh tật nặng hơn. Ảnh minh họa.

Mặt khác, võ sư Trần Văn Huệ cũng lý giải "hơi lạnh" từ người chết theo hiện tượng vật lý thông thường. Theo đó, trong cơ thể con người tồn tại dòng điện sinh học, cường độ mạnh hay yếu tùy thuộc vào cơ thể của từng người.

"Cơ thể con người có cả dòng điện âm và dương. Khi chết đi sẽ chỉ còn lại phần điện tích âm, nếu người sống đứng gần sẽ xảy ra hiện tượng tương tác vật lý (cùng dấu thì đẩy ra, khác dấu thì hút lại). Những người khỏe mạnh thì khó có thể cảm nhận được, nhưng nếu là người sức khỏe yếu sẽ cảm thấy sởn gai ốc vì lạnh. Thực chất, đó là sự tiếp xúc giữa hai điện tích trái dấu", võ sư Huệ nói.

Còn theo TS. Bàn Tuấn Năng, Viện văn hóa và phát triển (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), khoa học hiện đại chưa chứng minh được về hiện tượng "hơi lạnh" trong đám tang. Nhưng xét ở góc độ Đông y thì việc kiêng hơi lạnh trong đám tang trong dân gian là có cơ sở. Bởi, Đông y chữa bệnh luôn nhìn nhận một cách tổng phổ, và tìm gốc vấn đề đề giải quyết triệt để.

"Theo quan niệm âm - dương trong Đông y, khi con người sức khỏe bình thường thì âm và dương cân bằng. Nhưng khi ốm hoặc mắc bệnh thì phần khí âm trong cơ thể sẽ cao hơn, nếu nhận thêm khí âm (khí lạnh) từ đám tang khiến âm dương mất cân bằng trầm trọng, từ đó bệnh tật tiến triển theo chiều hướng xấu", TS. Năng nói.

Tuy vậy, một số bác sĩ ở các bệnh viện lại cho rằng, việc kiêng hơi lạnh trong đám tang là không có cơ sở khoa học, các trường hợp đi đám tang về bị đau ốm, phát bệnh, thậm chí là tử vong… có thể là trùng hợp.

Người có cơ thể ốm yếu sẵn, khi đi đám tang tâm lý ở trạng thái dễ bị kích thích, về nhà hay mất ngủ vì nghĩ ngợi, sức khỏe từ đó tiến triển theo chiều hướng không tốt, dẫn đến bệnh tật nặng hơn.

Bác sỹ Thái Hòa - Trưởng Khoa nội 2 (Bệnh viện K) khẳng định: "Không có mối liên quan, bằng chứng khoa học nào giữa chuyện đi đám ma khiến bệnh nặng lên, hay xuất hiện thêm bệnh. Với bệnh nhân ở bệnh viện K, chúng tôi chỉ định họ kiêng khem liên quan đến một số thuốc điều trị. Tùy từng loại thuốc mà đưa ra phương pháp kiêng cữ khác nhau".

Dù vậy, nhiều người vẫn quan niệm "Có thờ có thiêng có kiêng có lành". Những người đang bị ốm, mắc bệnh xương khớp, suy giảm miễn dịch, người già yếu, có thai... được khuyên không nên đi đám tang.

Nếu đi đám tang, người đến viếng nên ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang. Có thể dùng một vài lá trầu không hoặc lá na hơ nóng hay vò nát rồi xoa lên tay lên mặt, lỗ rốn, để trong túi áo. Ngậm gừng tươi hoặc lấy một vài tép tỏi bỏ vào túi. Bôi dầu để làm ấm cơ thể.

Nơi có đám tang, đặc biệt là trong mùa lạnh, có thể để các lò than, xông lá bưởi, quả bồ kết giúp làm ấm, giảm khí lạnh.

Sau khi từ đám tang về nhà, người viếng nên tắm và thay đồ, hơ tay trên bếp lửa cho ấm. Có thể cho thêm bồ kết, lá bưởi, muối hột vào đống lửa hoặc lò than. Uống nước gừng hoặc trà gừng. Tắm lại bằng nước nấu các loại lá như lá quế, sả, vỏ bưởi, lá ổi, lá bưởi, lá chanh, lá tía tô, lá nhãn, bạch đàn, trầu không, đinh lăng, lá lựu. Sau khi xông, tắm cần lấy máy sấy làm khô cơ thể, nghỉ ngơi rồi mới tiếp xúc với người khác.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-bi-om-co-nen-kieng-di-dam-tang-a635068.html