'Ngựa ô' Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tiếp tục bay cao tại Giải bóng chuyền VĐQG 2024

Đánh bại ứng cử viên vô địch VTV Bình Điền Long An với tỷ số 3-1 (25-21; 25-20; 16-25; 25-18) ở lượt trận thứ 3 vào tối nay (19/3), Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tiếp tục 'bay cao' ấn tượng tại Giải bóng chuyền VĐQG 2024, điều chưa từng xảy ra từ trước tới nay.

Xi măng Long Sơn Thanh Hóa là “ngựa ô” của giải VĐQG năm nay với màn trình diễn vô cùng ấn tượng và 3 chiến thắng thuyết phục. (Ảnh: 24h)

Sau 2 chiến thắng thuyết phục trước Quảng Ninh (3-0) và nhà đương kim á quân Hóa chất Đức Giang Lào Cai (3-2), Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tiếp tục gặp một thử thách lớn ở lượt trận thứ ba là VTV Bình Điền Long An. Đây cũng là đối thủ mà đội bóng xứ Thanh liên tục thua trận khi đối đầu trong rất nhiều năm qua.

Ở mùa giải năm nay, Xi măng Long Sơn đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn tươi mới nhờ có nhà tài trợ và sự đầu tư về lực lượng với sự góp mặt của ngoại binh chất lượng Cai Xiaoqing và 6 gương mặt nội. Điều này đfã giúp đội bóng xứ Thanh nhập cuộc tự tin ngay từ séc đấu đầu tiên.

Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thắng chóng vánh ở séc 1 trước VTV Bình Điền Long An (áo vàng). Ảnh: Thể thao 247.

Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sớm tạo ra thế trận lấn lướt hơn với các pha phối hợp tấn công của bộ ba Đoàn Thị Xuân – Hoàng Thị Thảo - Cai Xiaoqing. Sự điều chỉnh về vị trí và cách chơi của ngoại binh người Trung Quốc đã giúp đội bóng xứ Thanh không chỉ biến hóa, hiệu quả trong khâu dứt điểm, mà còn có những pha chắn bóng hiệu quả. Phần thắng ở séc đấu này là 25-21 thuộc về Xi măng Long Sơn Thanh Hóa là kết quả hợp lý.

Sau khi ghi tói 61 điểm ở 2 trận đầu tiên, Cai Xiaoqing tiếp tục là người ghi nhiều điểm nhất cho Xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở trận này. (Ảnh: 24h).

Bất ngờ thua ở séc đấu đầu tiên, VTV Bình Điền Long An cũng đã có sự “vùng lên” mạnh mẽ ở séc thứ 2 và liên tục dẫn điểm cho tới gần thời điểm cuối. Đây cũng là lúc Xi măng Long Sơn Thanh Hóa có sự trở lại mạnh mẽ. Cai Xiaoqing tiếp tục là người liên tục ghi những điểm số quan trọng giúp đội nhà san bằng 19-19. Những sai sót trong khâu đỡ bước 1 đã khiến VTV Bình Điền Long An thua ngược với kết quả 20-25. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa dẫn trước 2-0 sau 2 séc và đứng trước cơ hội lớn giành chiến thắng chung cuộc.

VTV Bình Điền Long An đã giành chiến thắng ở séc 3. (Ảnh: Thể thao 247).

Ở séc 3, với tinh thần “không còn gì để mất”, VTV Bình Điền Long An đã thay đổi hoàn toàn khi tấn công hiệu quả hơn. Trái lại, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa phần nào chùng xuống. Đây là cơ hội để VTV Bình Điền Long An vượt lên dẫn trong phần lớn thời gian séc đấu với màn trình diễn xuất sắc của ngoại binh người Trung Quốc Chen Peiyan. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa cũng mắc khá nhiều lỗi và đã để thua với điểm số khá chênh lệch 16-25.

Cai Xiaoqing (áo xanh) nỗ lực chơi công - thủ toàn diện. (Ảnh: 24h).

Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho VTV Bình Điền Long An đã đưa trận đấu sang séc thứ 4. Ở séc đấu này, ban huấn luyện của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, đặc biệt là trợ lý HLV Bùi Huy Sơn đã có những điều chỉnh cần thiết. Cai Xiaoqing đã chơi linh hoạt hơn với những pha ghi điểm khá nhiều từ hàng sau. Hơn nữa, đây cũng là séc đấu mà hàng chắn của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa chơi xuất sắc.

Việc ngoại binh Chen Peiyan bị chấn thương phải nén đau để thi đấu đã không thể giúp VTV Bình Điền Long An có thể lật ngược thế cờ khi liên tục bị dẫn với khoảng cách 6-7 điểm. Cai Xiaoqing tiếp tục chơi xuất sắc bên cạnh các đồng đội Đoàn Thị Xuân, Trịnh Thị Huyền, Hoàng Thị Thảo để kết thúc séc 4 với kết quả 25-18.

Xi măng Long Sơn Thanh Hóa giành chiến thắng ấn tượng và xứng đáng. (Ảnh: 24h).

Chung cuộc, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa giành chiến thắng với tỷ số 3-1 sau 4 séc đấu với kết quả: 25-21; 25-20; 16-25; 25-18. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh mới đánh bại được VTV Bình Điền Long An. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Thanh đã thực sự trở thành “ngựa ô” của Giải VĐQG năm nay và đã vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng sau 3 lượt trận.

Sau trận đấu, toàn đội đã được thưởng nóng 300 triệu đồng. Ở hai lượt trận cuối của giai đoạn 1, Giải bóng chuyền VĐQG 2024, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ gặp Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước (17h ngày 22/3) và ĐKVĐ LPBank Ninh Bình (20h ngày 23/3). Đây tiếp tục sẽ là 2 thử thách lớn tiếp theo với đội bóng xứ Thanh.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/ngua-o-xi-mang-long-son-thanh-hoa-tiep-tuc-bay-cao-tai-giai-bong-chuyen-vdqg-2024/209493.htm