'Ngựa ô' V.League 2022: CLB Nam Định thoát kiếp nghèo

Sau 7 năm, trở lại V.League từ mùa giải 2018 nhưng mùa nào đội bóng thành Nam cũng lo 'chạy' gạo và chạy đua trụ hạng. V.League 2020, họ chỉ 'sống sót' trong gang tấc (bằng 18 điểm, chỉ hơn chỉ số phụ so với Quảng Nam), nhưng ở V.League 2021 lại gây ngỡ ngàng tất cả khi chễm chệ ở vị trí hạng 4 trước khi giải dừng lại.

HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định

Chuẩn bị cho mùa giải 2022, dù không thể giữ chân trung vệ đội trưởng Lâm Anh Quang bởi SHB.Đà Nẵng, nhưng Nam Định có những sự tăng cường rất đáng kể. Cùng với việc tái ký hợp đồng với chân sút Silva Dias, đồng “vua phá lưới” với 7 bàn thắng sau 12 vòng đấu mùa rồi, HLV Nguyễn Văn Sỹ sớm chiêu mộ thêm 2 cái tên Brasil khác là vua phá lưới Giải VĐQG Campuchia 2021 với 12 pha lập công Oliveira Marques và trung vệ Santana. Thêm vào đó là trung vệ nhập tịch Kizito Trần Trung Hiếu (Than QN), từng có 10 năm kinh nghiệm chinh chiến ở V.League.

Về lực lượng nội binh, bên cạnh dàn trụ cột “của nhà trồng được” như: tuyển thủ U.23 Xuân Quyết, Xuân Tân, Văn Hiếu..., đội bóng thành Nam được bổ sung hậu vệ Mạnh Hùng từ CLB Hải Phòng, tái hợp với Đinh Viết Tú từ CLB Quảng Nam.

Khá mạnh tay như vậy là nhờ từ năm nay CLB Nam Định có nhà tài trợ “chống lưng”, không còn khó khăn về tài chính. HLV Văn Sỹ hài lòng, tự tin về nhân sự mùa này. Một khi thoát nỗi ám ảnh trụ hạng, đội bóng thành Nam hoàn toàn có thể là “ngựa ô” tại V.League 2022.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202202/ngua-o-vleague-2022-clb-nam-dinh-thoat-kiep-ngheo-3104216/