Ngủ gật khi lái xe máy, thanh niên gặp tai nạn bị dập thận

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa cứu kịp thời một thiếu niên bị chấn thương thận nặng do tai nạn giao thông.

Trước đó, bệnh nhân Đ.T.A (15 tuổi, ngụ quận 11) cùng nhóm bạn di chuyển từ TP.HCM đến Vũng Tàu bằng xe máy. T.A được một bạn chở nhưng do người bạn ngủ gục trong quá trình lái xe, bất ngờ đâm vào tường nhà dân, cả hai bất tỉnh tại chỗ. Người cầm lái bị gãy chân, còn hông của T.A bị va chạm mạnh vào tường.

Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu, bệnh nhân T.A được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

BS.CKI Trần Đại Phú thăm khám lại cho bệnh nhân trước khi xuất viện (Ảnh: L.N)

Tại đây, hình ảnh chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị chấn thương thận trái độ 4, tụ dịch, máu bao quanh thận phải. Các bác sĩ tiến hành hồi sức và truyền 500ml máu, điều trị bảo tồn thận cho bệnh nhân. Sau 6 ngày, bệnh nhân tiếp tục xuất huyết nên được truyền thêm 500 ml máu.

Tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định tiến hành can thiệp mạch máu để cầm máu. Hiện tình trạng bệnh nhân A. đã ổn định và xuất viện trong ngày hôm nay (15/4).

BS.CKI Trần Đại Phú, khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca chấn thương thận, phần lớn là độ 1, 2, 3.

Đối với các trường hợp chấn thương thận nặng độ 4, độ 5, trước đây, bệnh viện tiến hành mổ cầm máu, tuy nhiên việc này rất khó để xác định vị trí chính xác mạch máu bị chảy, dẫn đến có khả năng phải cắt bỏ thận.

Hiện nay, nhờ những tiến bộ của X-quang và can thiệp nội mạch mà xu hướng điều trị bảo tồn tối đa thận chấn thương ngày càng được thống nhất và áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Trường hợp bệnh nhân này được các bác sĩ dùng kỹ thuật can thiệp mạch điều trị chấn thương thận. Đây là ca thứ hai tại Bệnh viện Nhi đồng 1 áp dụng kỹ thuật này. Ca can thiệp mạch đầu tiên vào một năm trước, qua nhiều lần tái khám, hiện tại tình trạng bệnh nhân đó cũng đã ổn định.

“Tuy chấn thương thận tỉ lệ ít gặp hơn so với các chấn thương tạng khác do thận nằm sau phúc mạc. Tuy nhiên, các chấn thương vùng bụng bị chấn thương mạnh do bé bị té trên cao xuống, té xe hoặc đụng dập mạnh vùng đó, nhìn tại chỗ có thể thấy là bị dập và bầm tím nhiều. Những trường hợp này phải đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị kịp thời”, bác sĩ Trần Đại Phú cho biết.

Kim Dung/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ngu-gat-khi-lai-xe-may-thanh-nien-gap-tai-nan-bi-dap-than-post1089305.vov