Ngư dân Thanh Hóa trúng đậm mùa đánh bắt cá trích đầu năm mới

Đầu năm mới Giáp Thìn, ngư dân vùng biển Thanh Hóa dùng bè mảng ra khơi bắt đầu mùa đánh bắt cá trích và cho thu hoạch lớn.

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, bắt đầu năm mới, ngư dân các huyện, thị vùng biển của tỉnh Thanh Hóa như: Sầm Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Nghi Sơn đã dùng bè mảng ra khơi bắt đầu mùa đánh bắt cá trích, cá đục, cá khoai

Nhờ thời tiết thuận lợi, ngay từ những ngày đầu ra khơi, bà con ngư dân đã có thu hoạch lớn. Mỗi chiếc bè mảng mang về 3-4 tạ cá trích trên một lần ra khơi, cho thu nhập hàng triệu đồng.

Sau nhiều giờ ra khởi, bè mảng của ngư dân Sầm Sơn cập bờ để gỡ cá.

Khoảng 3-4 giờ ra biển, mỗi chiếc bè mảng thu hoạch hàng tạ cá trích.

Cá trích đầu mùa mắc đầy lưới của ngư dân.

Với giá bán giao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày từ việc đi bè ra biển đánh bắt cá trích.

Bè mảng là phương tiện đánh bắt gần bờ truyền thống của ngư dân vùng biển Thanh Hóa. Bè được kết bằng cây tre, luồng, xốp ... nên chi phí đóng không quá cao.

Cá trích được thương lái thu mua cung cấp cho các nhà hàng, hoặc làm nguyên liệu sản xuất nước mắm truyền thống ...

Phạm Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngu-dan-thanh-hoa-trung-dam-mua-danh-bat-ca-trich-dau-nam-moi-a650681.html