Ngư dân Phú Yên mở biển khai thác cá ngừ đại dương

Sau thời gian nghỉ Tết, ngư dân tỉnh Phú Yên nhộn nhịp mở chuyến biển đầu năm. Từ ngày 16 tháng Giêng, tại các cảng cá trong tỉnh, tàu cá của ngư dân nối đuôi nhau ra biển khai thác cá ngừ đại dương.

Tại Cảng cá Đông Tác, thành phố Tuy Hòa, cảng cá lớn nhất tỉnh Phú Yên, không khí chuẩn bị chuyến biển đầu năm khai thác cá ngừ đại dương khá rộn ràng. Từng đoàn thuyền đánh cá đi theo tổ đội, đoàn kết lần lượt ra khơi. Ngư dân Đinh Văn Vinh, Chủ tàu cá PY 96391TS thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cam kết sẽ không vi phạm vùng biển nước ngoài.

“Nghề mình là đi biển cho nên mình vừa đánh bắt hải sản cũng vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam của mình. Tốt nhất là mình không xâm phạm, đánh bắt bất hợp pháp ở những vùng biển nước ngoài. Điều đó đã được Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn quán triệt rất chặt chẽ. Thậm chí tại cảng cá đây đặt cái loa phát thanh để bà con nắm rõ thông tin” - ông Đinh Văn Vinh nói.

Ngư dân lấy đá cho chuyến biển đầu năm.

Do thời tiết bất lợi, tàu câu cá ngừ đại dương của Phú Yên mở biển chậm hơn so với mọi năm. Nhưng hàng trăm tàu chuyên câu cá ngừ đại dương ở Phú Yên vẫn hướng ra biển khơi hy vọng mùa đánh bắt bội thu.

Ngư dân Phan Thanh Tài, Chủ tàu cá PY-96101TS, ở thành phố Tuy Hòa cho biết: “Đi làm mình cũng phấn khởi, cũng mong chuyến đầu năm ra gặp nhiều cá".

Trong 3 ngày qua, hơn 200 tàu khai thác cá ngừ đại dương của ngư dân tỉnh Phú Yên đã mở biển. Từ nay đến cuối tháng Giêng, hơn 400 tàu câu cá câu ngừ đại dương còn lại trong tỉnh sẽ tiếp tục vươn khơi. Ông Hà Viên, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Phú Yên cho biết, mỗi lần làm lệnh xuất bến, cán bộ đơn vị luôn nhắc nhở ngư dân ghi nhật ký hành trình, bám biển theo tổ đội an toàn.

Cảng cá Đông Tác, thành phố Tuy Hòa nhộn nhịp cảnh ngư dân chuẩn bị để vươn khơi.

“Chúng tôi chỉ đạo phụ trách các cảng cá và nhân viên tập trung nguồn lực cao nhất để hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ nhanh nhất cho bà con ngư dân. Đề nghị các thuyền trưởng, chủ tàu tổ chức khai thác trên vùng biển Việt Nam và phải ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác cho cảng cá để phục vụ truy xuất nguồn gốc, góp phần vào việc gỡ thẻ vàng cảng báo của Ủy ban châu Âu” - ông Hà Viên nói./.

CTV Nhã Uyên/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ngu-dan-phu-yen-mo-bien-khai-thac-ca-ngu-dai-duong-post1000913.vov