Ngư dân ở Quảng Bình góp tiền mua cá heo bị đánh bắt thả về biển

Nhìn thấy cá heo dài khoảng 2m, nặng 40kg bị bắt về bờ, nhiều chủ tàu cá cùng ngư dân xã Cảnh Dương (Quảng Bình) đã mua lại và thả về môi trường tự nhiên.

XEM CLIP (nguồn: ngư dân cung cấp)

Ngày 22/3, ông Đồng Vinh Quang, Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, một số người dân và chủ tàu cá trên địa bàn vừa vận động, góp tiền mua lại một con cá heo của ngư dân xã Quảng Xuân đi bơ (thuyền dưới 6m) đánh bắt được để thả về biển.

Con cá heo khoảng 40kg được thả về với tự nhiên. (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, khoảng 9h sáng nay, ngư dân làng Xuân Hòa, xã Quảng Xuân đi biển đánh bắt được cá heo dài khoảng 2m, nặng khoảng 40kg; sau đó cập cửa Roòn, xã Cảnh Dương để bán.

Theo một số ngư dân, khi nhìn thấy cá heo, nhiều chủ tàu cùng bà con xã Cảnh Dương đã góp 1 triệu đồng, vận động ngư dân xã bạn bán để mua lại, sau đó thả cá về với môi trường tự nhiên.

Theo quan niệm của bà con, nếu cá heo xuất hiện ở vùng biển nào thì ở đó cả năm sẽ gặp nhiều may mắn. Khi cá heo vào bờ, bà con sẽ làm lễ cầu an và tìm mọi cách để đưa cá ra biển, cả làng không được ai thịt hay buôn bán cá heo.

Nếu cá heo không còn sức sống thì bà con ngư dân đưa về nghĩa địa cá để làm nghi lễ chôn cất.

Được biết, lần cá heo xuất hiện gần nhất tại làng biển Cảnh Dương cũng đã gần 10 năm trước.

Trước đó ngày 16/3, tại vùng biển xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh một ngư dân cũng bất ngờ dính lưới 19 con cá lúc (cùng họ với cá heo), mỗi con dài hơn 1m, nặng khoảng 40-60kg. Đây cũng là trường hợp hiếm gặp từ trước tới nay.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngu-dan-o-quang-binh-gop-tien-mua-ca-heo-bi-danh-bat-tha-ve-bien-2262567.html