Ngư dân Bình Định than phiền vì cảng cá Đề Gi xuống cấp nghiêm trọng

Cảng cá Đề Gi tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Những ngày này, đứng trên cầu Đề Gi, Tỉnh lộ 639 nhìn về phía Cảng Đề Gi có thể nhìn thấy mái che của cảng này gỉ sắt, rách tả tơi. Nhiều ngư dân hoạt động tại cảng cá Đề Gi “than trời” vì cảng cá xuống cấp nghiêm trọng. Cuộc sống của gia đình bà Trương Thị Lan, trú thôn An Quang Đông, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cùng một số người khác hành nghề vá lưới thuê ở cảng cá Đề Gi ngày thêm khó khăn. Khi không có tàu cập cảng, nhóm của bà thường tận dụng khu nhà phân loại cá để vá lưới mưu sinh nhưng cũng chỉ làm được vào những ngày nắng, còn ngày mưa phải nghỉ do mái che của cảng cá hỏng nặng.

Mái che của khu nhà phân loại cá cảng Đề Gi bị hư hỏng.

Bà Trương Thị Lan cho biết, ngoài mái che, nhiều hạng mục khác cũng xuống cấp, không bảo đảm an toàn: “Cảng Đề Gi làm chưa đúng chất lượng, xuống cấp. Mùa mưa ngồi đây, nước tạt chạy không kịp. Nhìn lên mái tôn như nhà trống. Gió mạnh ngồi đây sợ lắm, tôn bay chém rầm rầm".

Hiện nay, một số hạng mục của cảng cá Đề Gi bị hỏng nặng. Cầu cảng chữ T tiếp nhận tàu thuyền tại cảng cá đã hỏng một trụ cầu; một trụ cầu khác bị cong vênh. Mặt dưới sàn cầu dẫn nối bến liền bờ và cầu chữ T đã bong tróc lớp bê tông lộ cốt thép mặt dưới sàn, thép bị đứt gãy, gỉ sét, không đảm bảo an toàn cho hoạt động của cảng cá. Mái tôn nhà phân loại, mái che cầu cảng bị cuốn bay và hư hỏng hơn 600 mét vuông.

Người dân ngồi dưới khu vực mái che hư hỏng.

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Bình Định (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định) cho biết, cảng cá Đề Gi xuống cấp từ năm 2020 đến nay nên không cho các phương tiện có trọng tải lớn hơn 2,5 tấn đi vào cầu cảng.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Đề Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Năm 2013, cảng cá Đề Gi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư nâng cấp, sửa chữa từ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự nghiệp phát triển bền vững tỉnh Bình Định. Năm 2022, cảng cá này được UBND tỉnh Bình Định công bố là cảng cá loại II và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố là cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Tổng diện tích vùng nước cảng Đề Gi hơn 10 hecta, độ sâu luồng vào cảng 5m, diện tích đất cảng 2,5 hecta, số lượt tàu cá về qua cảng trung bình 7.300 lượt/năm, năng lực bốc dỡ hàng hóa 20.000 tấn/năm, tổng sản lượng thủy sản lên cảng ước đạt 15.000 tấn/năm. Mặt bằng cảng cá được quy hoạch gồm 5 phân khu chức năng, gồm: khu cung ứng xăng dầu, khu dịch vụ nghỉ ngơi - ăn uống, nhà máy đá, kho lạnh, kiốt bán hàng.

Ngư dân vá lưới ngồi dưới khu nhà phân loại cá tại cảng cá Đề Gi.

Hành lang cầu cảng Đề Gi bị hư hỏng.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã kiểm tra thực tế và ghi nhận tình trạng xuống cấp, hư hỏng một số hạng mục tại cảng cá Đề Gi.

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định cho biết đã yêu cầu Ban Quản lý Cảng cá Bình Định có biện pháp đảm bảo an toàn tạm thời tại những vị trí hư hỏng, xuống cấp: “Hướng sắp tới tập trung nâng cấp cảng cá Đề Gi để đưa tàu thuyền ở cảng cá Quy Nhơn ra hoạt động. Trên thực tế có một số hạng mục xuống cấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh sẽ đề nghị Ban Quản lý Cảng cá Bình Định rà soát các hạng mục xuống cấp, báo cáo UBND tỉnh để đề xuất kinh phí sửa chữa khắc phục ngay khi mùa mưa bão năm nay phải khắc phục để đi vào hoạt động bình thường"./.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ngu-dan-binh-dinh-than-phien-vi-cang-ca-de-gi-xuong-cap-nghiem-trong-post987228.vov