Ngũ cốc Ukraine và thế tiến thoái lưỡng nan của Czech

Các kho chứa lúa mì của Czech dư thừa nhưng vẫn không thể ngăn nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine do các cam kết quốc tế về điều kiện hội nhập thị trường.

Nông dân Czech đang dư thừa 2,6 triệu tấn ngũ cốc . (Nguồn: Crisis 24)

Hiệp hội Nông dân Cộng hòa Czech ngày 18/4 thừa nhận nông dân nước này đang dư thừa 2,6 triệu tấn ngũ cốc trong các kho chứa do lúa mì nhập khẩu từ Ukraine tăng 40% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Hiệp hội, việc buôn bán lúa mì của Cộng hòa Czech trên thực tế đã bị đình trệ kể từ mùa Thu năm 2022. Lượng ngũ cốc tại Cộng hòa Czech dư thừa quá nhiều kể từ sau khi quốc gia này nhập khẩu lúa mì Ukraine có chất lượng thấp, trong khi Cộng hòa Czech đang phải đối mặt với nguy cơ không còn kho lưu trữ ngũ cốc chất lượng cao được trồng trong nước theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (EU).

Chủ tịch Hiệp hội Martin Pyscha cho rằng, nếu nguy cơ này trở thành hiện thực, có thể sẽ xảy ra tình trạng người dân sẽ mua bột mì và bánh mì làm từ ngũ cốc chất lượng thấp hơn của Ukraine, trong khi nông dân lại phải đốt bỏ mùa màng của mình. Theo ông Pyscha, thị trường châu Âu đã bão hòa với ngũ cốc của Ukraine đến mức nông dân Czech không thể xuất khẩu được ngũ cốc do mình sản xuất ra.

Theo Bộ Nội vụ Czech, tính đến tháng 1/2023, EU đã nhập khẩu 3,526 triệu tấn lúa mì, trong đó Czech nhập gần 4.000 tấn. So với tổng sản lượng ngũ cốc trong nước của Czech là xấp xỉ 4,8 triệu tấn thì số lượng gần 4.000 tấn nhập khẩu nói trên là không đáng kể. Trong khi đó, Hiệp hội nông dân cho biết các kho của riêng Hiệp hội này hiện đang tồn 1,6 triệu tấn lúa mì.

Trước đó, ngày 17/4, Bộ Nông nghiệp Czech tuyên bố không có kế hoạch cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine do việc này trái với các điều kiện của thị trường đơn nhất của EU và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo Bộ Nông nghiệp Czech, vấn đề ngũ cốc Ukraine cần một giải pháp mang tính toàn Liên minh châu Âu (EU) thay vì việc các nước như Ba Lan, Hungary và Slovakia ban hành lệnh cấm riêng.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngu-coc-ukraine-va-the-tien-thoai-luong-nan-cua-czech-224039.html