Ngọt thông báo dừng biểu diễn

Ban nhạc Ngọt thông báo chính thức ngừng biểu diễn. Nhóm sẽ tập trung sản xuất album cuối cùng.

Chiều 19/3, thông qua fanpage, ban nhạc Ngọt thông báo về việc ngừng biểu diễn.

"Ngọt chính thức dừng biểu diễn từ hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Một chặng đường rất ý nghĩa. Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất album cuối của Ngọt".

Thông báo dừng biểu diễn của nhóm Ngọt khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Tri thức - Znews liên hệ với Ngọt nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, vào cuối năm 2023, Ngọt vẫn biểu diễn chung cùng nhau tại nhiều sự kiện, festival. Hiện tại, khán giả để lại rất nhiều bình luận dưới bài đăng, thắc mắc việc liệu Ngọt thực sự tan rã hay không.

Ngọt là ban nhạc được thành lập vào tháng 11/2013. Nhóm có 4 thành viên là Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Phan Việt Hoàng và Nguyễn Chí Hùng.

Ngọt thông báo chính thức dừng biểu diễn.

Nói về tên nhóm, Vũ Đinh Trọng Thắng cho biết: "Khi thành lập một ban nhạc thì phải chọn một tên gì đó. Lúc đầu, các thành viên không biết đặt tên gì, sau đó tôi đặt ra tiêu chí là tên ban nhạc phải là một từ, từ đó phải là tiếng Việt và là tính từ. Ngọt ra đời theo cách ngẫu nhiên như thế".

Trước khi ra mắt album đầu tay cùng tên với ban nhạc, Ngọt đã được khán giả yêu thích qua một vài sáng tác được tải lên YouTube như Quan điểm, Xanh, Cho tôi đi theo, Em dạo này, Cá hồi...

Sau hơn một năm thực hiện, ban nhạc giới thiệu sản phẩm đầu tay với 10 ca khúc theo phong cách indie (pop, rock...). Toàn bộ bài hát trong album được trưởng nhóm Vũ Đinh Trọng Thắng sáng tác, band nhạc cùng phối khí và thu âm tại Rec Room.

Năm 2017, live show Ng`bthg của Ngọt diễn ra tại Hà Nội với hơn 3.000 khán giả. Ban nhạc từng được tôn vinh trong danh sách 30 Under 30 Việt Nam, theo bình chọn của Forbes vào năm 2020.

Trong một bài phỏng vấn trên Znews, trưởng nhóm Vũ Đinh Trọng Thắng từng chia sẻ: "Chúng tôi cũng từng muốn dừng lại. Nhưng rồi tôi nói với mọi người rằng làm nhạc, sẽ có những lúc chán nản. Chính khi đó mình được tiếp thêm sức lực, chán nản nhưng sau lại vẫn quay lại với âm nhạc, đó mới là làm việc chăm chỉ. Còn nếu ai làm nhạc mà không bao giờ chán thì tôi nghĩ họ đã coi nhạc như cơm ăn áo mặc hàng ngày, như những nhu cầu vật chất của cuộc sống, điều đó không hẳn tốt".

An Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ngot-thong-bao-dung-bieu-dien-post1465777.html