Ngóng chờ bến xe mới giảm ùn tắc cho TP.HCM

Bến xe Miền Đông mới được xem là một trong những đầu mối giao thông quy mô lớn, có vị trí quan trọng kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Dự án hoàn thành sẽ góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông ở nội thành TP.HCM.

Dự kiến hoàn thành cuối năm

Dự án xây dựng Bến xe Miền Đông mới nằm ở cửa ngõ Đông Bắc thành phố, có tổng diện tích trên 16ha tại quận 9 (TP.HCM), huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Bến xe Miền Đông mới sẽ kết nối giao thông với tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) theo định hướng phát triển giao thông đô thị TP.HCM, kết nối thành phố với các tỉnh thành trong khu vực và các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Bến xe Miền Đông đang trong tình trạng quá tải, nhất là vào các ngày lễ, tết. Ảnh: NAM ĐÀN

Với dự án Bến xe Miền Tây mới (tại huyện Bình Chánh), Samco cho biết đang lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, dự kiến hoàn tất trong tháng 4.2017.

Thành phố mong đợi dự án hoàn thành sẽ góp phần giải tỏa tình trạng quá tải tại Bến xe Miền Đông hiện nay, giảm kẹt xe cho khu vực nội thành. Cũng vì vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng quyết liệt chỉ đạo phải sớm thực hiện dự án xây dựng Bến xe Miền Đông mới để di dời bến xe cũ. Thậm chí trong cuộc họp với chủ đầu tư vào cuối năm 2016, Bí thư Thăng còn cho rằng nếu thuê ông chỉ huy, trong năm 2017 sẽ xong Bến xe Miền Đông mới.

Đến nay chủ đầu tư là Tổng Công ty cơ khí GTVT Sài Gòn – TNHH MTV (Samco) cho biết dự án đang đảm bảo được tiến độ. Các nhà thầu đang triển khai đóng cọc thử, dự kiến đầu quý 2 sẽ thực hiện đóng cọc đại trà, thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực và nhà ga chính của bến xe mới. Các hạng mục này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017, đủ điều kiện để thực hiện việc di dời Bến xe Miền Đông hiện nay (tại quận Bình Thạnh).

Bà Tăng Thị Thu Lý - Phó Tổng Giám đốc Samco thông tin, các đơn vị đang thi công hạng mục nhà ga của bến xe. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành vào cuối năm như kế hoạch Samco đưa ra, qua đó góp phần thực hiện thành công chương trình hành động giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố.

Nâng cấp bến xe cũ

Về quy mô dự án, đại diện Samco cho biết Bến xe Miền Đông mới sẽ phục vụ khoảng 7 triệu lượt hành khách đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và miền Bắc, đáp ứng nhu cầu đi lại mỗi ngày khoảng 21.000 hành khách với 1.200 lượt xe xuất bến mỗi ngày. Vào những ngày cao điểm, bến xe tăng năng lực phục vụ lên đến 52.000 hành khách với hơn xe 1.800 lượt xe xuất bến.

Trong thời gian xây dựng bến xe mới, Samco đã thực hiện nâng cấp bến xe cũ để thu hút khách. Bà Thu Lý cho biết Samco đã thực hiện chỉnh trang cơ sở hạ tầng bến bãi, nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài bến. Khu vực nhà ga cũng được tăng cường hệ thống chiếu sáng, gắn quạt toàn khu vực nhà chờ bãi đỗ. Các nhà vệ sinh công cộng trong bến thường xuyên được chăm sóc sạch sẽ, thông thoáng, trang bị thêm nhà vệ sinh miễn phí...

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ngong-cho-ben-xe-moi-giam-un-tac-cho-tphcm-756684.html