Ngón tay sưng to nghi do rắn cắn

Bệnh nhi qua cơn nguy kịch sau khi được truyền 8 lọ huyết thanh kháng nọc độc rắn lục.

Ngày 13/4, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, thông tin đơn vị này vừa tiếp nhận bé T.N.C. (6 tuổi, trú tại Cà Mau) nhập viện trong tình trạng sưng nề ngón tay giữa và cánh tay bên phải.

Khoảng 1h ngày 7/4, bé C. giật mình tỉnh dậy và kêu đau ngón giữa bàn tay phải. Bệnh nhi có vết trầy nhẹ và sưng nề đốt 2 của ngón tay này.

Sau 7 giờ theo dõi tại nhà, tình trạng sưng nề lan rộng ra bàn và cẳng tay. Bệnh nhi được đưa tới điều trị tại cơ sở y tế tư nhân. Ngày 9/4, tay bé C. sưng nề lan đến vùng cánh tay. Ngón tay giữa đau nhiều hơn nên gia đình đưa bé tới khám tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Ngón tay bệnh nhi bị sưng nề do rắn cắn. Ảnh: BVCC.

Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhi có các bóng nước quanh đốt 2, ngón 3, bàn tay phải kèm rối loạn đông máu nặng, tiểu cầu giảm.

Dù gia đình không tìm thấy thủ phạm gây ra tình trạng này cho bé C., kết hợp yếu tố môi trường, các bác sĩ xử trí theo phác đồ điều trị rắn cắn. Họ nhanh chóng truyền cho bệnh nhi 4 lọ huyết thanh kháng nọc rắn lục.

24 giờ sau, các bác sĩ tiếp tục truyền cho bệnh nhi thêm 4 lọ huyết thanh. Kết quả, các xét nghiệm về đông máu của bệnh nhi trở về bình thường, không xuất huyết, ăn uống tốt.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Thiên Lý, phụ trách khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi, thời gian qua, bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp bị rắn cắn. Số ca bệnh tăng lên vào mùa mưa và khoảng thời gian rắn sinh sản.

"Đa số trường hợp trẻ bị rắn cắn khi chơi ngoài sân vườn, đang ngủ, tay, chân thò ra khỏi giường. Một số trường hợp rắn chui vào trong màn để cắn nạn nhân", bác sĩ Lý cho hay.

Để phòng ngừa bị rắn cắn, người dân cần kiểm tra nhà cửa, các dụng cụ, vật dụng có thể là nơi lẩn trốn của rắn, đồng thời, dọn sạch cỏ, bụi cây thấp. Người dân cần đi giày, ủng khi di chuyển trong đêm; không đưa tay vào lỗ, hang; tránh đe dọa, tấn công hay tìm cách bắt rắn. Trẻ em không nên ngủ dưới đất.

Nếu không may bị rắn cắn, người dân không nên sử dụng các biện pháp dân gian như đắp lá, chích rạch da lấy nọc rắn..., do có thể làm chậm việc dùng huyết thanh, gây nhiễm trùng vết thương. Lúc này, mọi người nên trấn an nạn nhân, bất động chi bị cắn và đưa tới cơ sở y tế gần nhất.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngon-tay-sung-to-nghi-do-ran-can-post1203365.html