Ngổn ngang Dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa. Bài 3: Khẩn trương giải quyết những vướng mắc, bất cập

Mục tiêu đầu tư của dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa (Dự án Ba Hồ - Bản Chùa) là rất thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của các địa phương hưởng lợi. Để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước, các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương giải quyết những vướng mắc, bất cập.

Trạm bơm Vĩnh Đại (xã Cam Hiếu) “án binh bất động” từ cuối năm 2022 đến nay - Ảnh: L.T

Trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao nhiều hạng mục của Dự án Ba Hồ - Bản Chùa dang dở, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thanh Bình cho biết: Dự án có tổng mức đầu tư gần 263 tỉ đồng, nhiều hạng mục, triển khai ở nhiều địa bàn và thời gian thực hiện chỉ từ năm 2018 - 2021.

Trong khi đó, việc triển khai dự án đúng vào thời điểm COVID -19 bùng phát trong thời gian dài đã ảnh hưởng rất lớn công tác chuẩn bị, tổ chức thi công. Đặc biệt, nhiều hạng mục các nhà thầu không thể huy động được vật tư, nhân lực thi công do các quy định phòng, chống COVID -19. Khi dịch bệnh không còn diễn biến phức tạp thì mưa lũ kéo dài cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ. Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp không ít khó khăn.

“Đến hết năm 2021, việc hoàn thành dự án, giải ngân hết nguồn vốn là rất khó khăn, không thể thực hiện được. Do vậy, để đảm bảo kế hoạch vốn thanh toán khối lượng hoàn thành, ban đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho chủ trương kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa được gia hạn để có cơ sở hoàn thành toàn bộ các hạng mục theo quy mô được phê duyệt. Để Dự án Ba Hồ - Bản Chùa phát huy hiệu quả như mục tiêu đề ra, hiện nay đơn vị đang tập trung triển khai nhiều giải pháp”, ông Bình cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên về giải pháp cụ thể đối với các hạng mục, Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án nông nghiệp&PTNT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị Phan Ánh cho biết: đối với hạng mục chưa hoàn thành, không thể tiếp tục triển khai xây dựng theo quy mô được phê duyệt như Đập dâng Bản Chùa 1, ban đề xuất cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương xác định điểm dừng kỹ thuật để báo cáo cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chấp thuận nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT Nguyễn Hồng Phương đã có kết luận, tới đây ban sẽ phối hợp với cơ quan chức năng huyện Cam Lộ và chính quyền địa phương triển khai thực hiện các bước.

Đối với các hạng mục chưa hoàn thành, ban tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thiện, sửa chữa các hạng mục; vận hành thử, báo cáo cơ quan chức năng tiến hành các bước nghiệm thu, bàn giao cho địa phương đưa vào hoạt động phục vụ sản xuất.

Đơn cử như Trạm bơm Quật Xá 1, ban đã có văn bản đề nghị đơn vị tư vấn kiểm tra làm rõ hồ sơ thiết kế và bản vẽ thi công để có cơ sở vận hành công trình đảm bảo áp lực, bán kính và tiết kiệm trong quá trình sử dụng, khai thác. Sau khi làm rõ hồ sơ thiết kế, ban sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tiến hành khắc phục các vị trí đường ống bị hư hỏng và báo cáo Sở Nông nghiệp&PTNT kiểm tra, cho ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo...

Cũng theo ông Phan Ánh, đối với các hạng mục còn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, ban sẽ tích cực làm việc, đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công.

“Có mặt bằng thì sẽ rất thuận lợi. Ví dụ như công trình Trạm bơm Mỹ Hòa ở xã Cam An, đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục đầu mối, bể chứa nước và các tuyến ống. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên vẫn chưa hoàn thành hệ thống điện để vận hành trạm bơm, phục vụ công tác nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng”, ông Ánh thông tin.

Trả lời câu hỏi của phóng viên bao giờ toàn bộ các hạng mục thuộc Dự án Ba Hồ - Bản Chùa hoàn thành, bàn giao, ông Phan Ánh cho hay: “Đơn vị phấn đấu trong năm 2023 sẽ hoàn thành, bàn giao tất cả các hạng mục cho địa phương quản lý, sử dụng”.

Thiết kế Trạm bơm Đâu Bình 1 (xã Cam Tuyền) chưa phù hợp khiến việc bảo quản máy bơm rất khó khăn - Ảnh: L.T

Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Hoài Linh cho biết: “Là địa phương hưởng lợi trực tiếp từ Dự án Ba Hồ - Bản Chùa nên huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị trong giải quyết các vấn đề liên quan để toàn bộ các hạng mục của dự án sớm hoàn thành, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả”.

Liên quan đến Dự án Ba Hồ - Bản Chùa, ngày 30/6/2021, báo Quảng Trị đăng bài “Dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa: Vai trò giám sát đầu tư cộng đồng được phát huy”, phản ánh: các Ban giám sát đầu tư cộng đồng phát hiện Trạm bơm Tân Xuân có 5 hạng mục, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2020 nhưng đến nay, công trình vẫn chưa hoàn thành vì một số hạng mục chưa làm xong đã xuống cấp; Trạm bơm Vĩnh Đại có dấu hiệu thi công chưa đúng với thiết kế đã được phê duyệt.

Ngày 27/7/2021, báo Quảng Trị đăng bài “Dự án hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa: Chủ đầu tư sai, nhà thầu khắc phục hậu quả (?)”, phản ánh: sau khi các Ban giám sát đầu tư cộng đồng phát hiện và báo chí phản ánh về việc nhà thầu thi công không đúng với thiết kế đã phê duyệt ở một số hạng mục của gói thầu Trạm bơm Tân Xuân, Trạm bơm Vĩnh Đại, Sở Nông nghiệp&PTNT đã thành lập đoàn kiểm tra sai phạm, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư làm rõ trách nhiệm của bên liên quan, qua đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

Tiếp đó, ngày 8/11/2021, báo Quảng Trị đăng bài: “Dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa: Trả lại hồ sơ trình khắc phục sai phạm, đề nghị tuân thủ thiết kế đã phê duyệt”, phản ánh: Dự án Ba Hồ - Bản Chùa có những hạng mục sai phạm như báo Quảng Trị đã thông tin. Sau đó, chủ đầu tư đưa ra biện pháp xử lý, tuy nhiên nhận thấy nội dung sai sót, tồn tại quá lớn trong thi công nên Sở Nông nghiệp&PTNT không đồng ý với hồ sơ trình thẩm định thiết kế, dự toán khắc phục. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư tuân thủ hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt để thi công.

Dự án Ba Hồ - Bản Chùa là công trình thủy lợi quy mô lớn, khi được vận hành đầy đủ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho nông dân huyện Cam Lộ. Tuy nhiên, sau gần 2 năm hết thời hạn và không được gia hạn thời gian thực hiện dự án, dự án này vẫn còn ngổn ngang. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị các cơ quan, địa phương liên quan đến dự án này cần khẩn trương thực hiện các giải pháp để sớm hoàn thành toàn bộ các hạng mục, tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác theo quy định hiện hành để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của Nhà nước và bức xúc trong Nhân dân.

Huy Nam - Lê Trường

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/ngon-ngang-du-an-he-thong-thuy-loi-ba-ho-ban-chua-bai-3-khan-truong-giai-quyet-nhung-vuong-mac-bat-cap/180913.htm