Ngôi trường trẻ em được học bắn súng AK ở Nga

Ngôi trường công lập của Nga được đặt theo tên của một vị anh hùng dân tộc không chỉ dạy trẻ kiến thức học thuật mà còn huấn luyện các em về kỹ năng quân sự.

Tọa lạc tại thành phố Stravropol (Nga), Trường sĩ quan Yermolov vừa dạy học sinh kiến thức học thuật, vừa huấn luyện trẻ kỹ năng quân sự như sử dụng vũ khí, nhảy dù và hành quân qua đêm.

Ngôi trường công lập này được đặt theo tên của cựu tổng thống Nga kiêm anh hùng của cuộc chiến Caucasus - Alexei Yermolov.

Một nam sinh học cách bắn súng trường. Lớp huấn luyện này diễn ra gần khu vực tập bay của Hiệp sĩ Nga - đội bay trình diễn của Không lực Nga.

Theo Reuters, học viên nhí có trách nhiệm tự bảo quản vật tư, gồm cả súng.

Luyện tập thể chất cũng là một trong những nội dung quan trọng của chương trình học.

Hai nam sinh đang đấu võ với nhau tại trường.

Các học viên nhỏ tuổi được huấn luyện và trang bị kỹ năng cơ bản như người lính thực thụ.

Thực tế, không phải bất cứ ai cũng có thể học khóa huấn luyện quân sự của trường. Chỉ những học sinh có thành tích cao mới có thể tham dự.

Ngoài những kỹ năng, các em còn được giáo dục về lòng yêu nước.

Dù luyện tập vất vả không kém những quân nhân thực thụ, các học viên ở đây vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Kim Ngân
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoi-truong-tre-em-duoc-hoc-ban-sung-ak-o-nga-post777280.html