Ngôi nhà chung của người cao tuổi

Những năm qua, các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi và gắn kết người cao tuổi với cộng đồng dân cư. Các câu lạc bộ đã trở thành “ngôi nhà chung” của hội viên người cao tuổi.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau xã Mường Và, huyện Sốp Cộp tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng Hội Người cao tuổi tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 84 CLB liên thế hệ tự giúp nhau của NCT. Đề cao vai trò tự giúp nhau, hỗ trợ cộng đồng, các CLB đã góp công xây dựng các công trình công cộng, trồng hoa, cây cảnh, vệ sinh môi trường khu dân cư; thông tin và chăm sóc y tế đối với hội viên NCT mắc bệnh nặng; vận động thành viên tham gia thể dục dưỡng sinh, thể thao; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Ông Lò Mai Kiên, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, cho biết: Sau gần 8 năm triển khai, các CLB liên thế hệ tự giúp nhau đã đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên và cộng đồng dân cư. Nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, với phương châm người đi trước làm điểm tựa cho thế hệ đi sau, tương trợ giúp đỡ nhau cải thiện cuộc sống. Đặc biệt, các thành viên đều là nòng cốt trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đến nay, các CLB liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh đã huy động được gần 2,5 tỷ đồng, cho trên 500 hội viên vay phát triển kinh tế. 100% CLB có đội văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, múa dân vũ, đội thể thao; trên 90% thành viên các CLB tham gia bảo hiểm y tế, có sổ theo dõi và được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Các CLB đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, mừng thọ, tình nguyện chăm sóc cho hàng nghìn lượt NCT...

Huyện Thuận Châu có 19 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, với gần 900 thành viên. Ông Nguyễn Duy Ruyên, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện, chia sẻ: Các CLB xây dựng nguồn quỹ hoạt động bằng nhiều hình thức, như vận động nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các thành viên tham gia đóng góp quỹ. Đồng thời, tham gia gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cho thế hệ trẻ. Điển hình như CLB liên thế hệ tự giúp nhau bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi; CLB bản Pán, xã Chiềng Ly; CLB bản Nam Tiến, xã Bon Phặng; CLB bản Hưng Nhân, xã Chiềng Pha...

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bản Đông Hưng, xã Muổi Nọi, có hơn 50 thành viên, trong đó 40 thành viên từ 60 tuổi trở lên. Ông Vũ Văn Thái, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: Ngoài các hoạt động thể dục dưỡng sinh, thể thao hằng ngày và giúp nhau trong phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe; định kỳ 2 lần/tháng, các thành viên gặp gỡ, giao lưu văn nghệ, phục dựng các tiết mục múa, hát dân gian của đồng bào dân tộc Thái cho thế hệ trẻ.

Các thành viên đội dưỡng sinh của CLB liên thế hệ tự giúp nhau tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La luyện tập

Là thành viên CLB liên thế hệ tự giúp nhau tổ 1, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, bà Cà Thị Hà phấn khởi: Tham gia CLB, tôi thấy tinh thần vui vẻ, sức khỏe được cải thiện; các thành viên CLB thường xuyên chia sẻ, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ nhau lúc đau ốm, bệnh tật.

Mục tiêu đến hết năm 2025, các cấp hội người cao tuổi toàn tỉnh có trên 100 CLB liên thế hệ tự giúp nhau; trong đó, hơn 80% các CLB hoạt động hiệu quả. Hội người cao tuổi các cấp tiếp tục duy trì hỗ trợ các CLB đang hoạt động, làm nòng cốt nhân rộng thành lập các CLB mới. Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Huy động nguồn lực xã hội hóa để nhân rộng và duy trì hoạt động của các CLB, mở rộng thêm các đối tượng tham gia CLB, góp phần để NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Bài, ảnh: Trường Sơn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/ngoi-nha-chung-cua-nguoi-cao-tuoi-FJWxrc1IR.html