Ngọc Trinh và những lần diện váy nhái từ nhà mốt quốc tế

Ngọc Trinh nhiều lần diện trang phục giống phiên bản gốc. Mới đây cô tiếp tục bắt chước thiết kế của nhà mốt quốc tế.

Tham dự sự kiện thảm đỏ, Ngọc Trinh gây ấn tượng với mẫu váy hoa nữ tính, gợi cảm. Tuy nhiên, ngay lập tức giới mộ điệu phát hiện vài điểm tương đồng giữa trang phục này và thiết kế trong bộ sưu tập couture của Giambattista Valli.

Mẫu đầm đen nhung của Ngọc Trinh cũng bị nghi lấy cảm hứng từ thiết kế của Moschino. Dễ dàng thấy chiếc đèn chùm được in trên trang phục của Ngọc Trinh, còn nhà mốt Italy lại lồng ghép chúng bên ngoài. Vậy phải chăng đây là phiên bản 2D của sản phẩm này?

Ngọc Trinh tiếp tục xuất hiện trên thảm đỏ với mẫu đầm đính đá lấp lánh trên nền vải xuyên thấu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trang phục mang nhiều nét tương đồng với thiết kế thuộc bộ sưu tập Haute Couture xuân hè 2015 của Zuhair Murad. Điểm đặc biệt chính là kiểu dáng gần như giống đến 80% so với bản gốc.

Bộ đầm đỏ của Ngọc Trinh lại tiếp tục giống với thiết kế của Elie Saab mà Taylor Swift từng diện tại lễ trao giải CMA Awards 2013. Hai trang phục tương tự nhau đến từng chi tiết như những viên đá đính kết trên bề mặt vải lụa hay kiểu dáng lưng trần gợi cảm, tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất chính là độ dài của váy.

Nếu nhìn sơ qua mọi người sẽ lầm tưởng trang phục của Ngọc Trinh và Irene cùng chung một thương hiệu. Nhưng để ý kỹ hơn thì phom dáng váy và phần ống tay loe của "Nữ hoàng nội y" không mang đến người đối diện vẻ cứng cáp, sành điệu như thành viên Red Velvet. Cô cũng thừa nhận rằng đây chính là mẫu váy nhái được may lại với giá thành thấp.

Valentino cũng là một trong những thương hiệu được Ngọc Trinh lựa chọn để nhái lại mẫu váy trắng thắt nơ cổ điển. Tuy nhiên, cô đã "sáng tạo" hơn ở chi tiết chiết eo và lược bỏ đi phần túi.

Ngọc Trinh từng thừa nhận bản thân chỉ diện mẫu áo hàng hiệu của Dolce &Gabbana, còn chân váy chấm bi thì được biến tấu phù hợp với vóc dáng của cô.

Cô cũng từng diện chiếc đầm trắng hoa hồng thanh lịch kết hợp cùng túi xách đính kết sành điệu. Đây là một phiên bản sao chép trong bộ sưu tập Thu Đông 2015 của Dolce & Gabbana.

Không chỉ "copy" các thiết kế nổi bật của những nhà mốt thế giới mà cô còn biến tấu để trang phục này phù hợp với thị hiếu người Việt Nam. Tuy nhiên, dù như thế nào thì vấn đề đạo nhái cũng đang trở thành bước cản lớn đến sự phát triển của nền công nghiệp thời trang như hiện nay.

Thiên Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngoc-trinh-va-nhung-lan-dien-vay-nhai-tu-nha-mot-quoc-te-post770767.html