Ngọc Trinh bị tuyên phạt 1 năm tù, cho hưởng án treo

Trưa 2/2, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù, cho hưởng án treo, bị cáo Trần Xuân Đông 18 tháng tù.

Sáng nay, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, sinh năm 1989, quê Trà Vinh) và Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, quê Hà Nội).

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù, cho hưởng án treo, bị cáo Trần Xuân Đông 18 tháng tù.

Tại buổi xét xử, VKSND TPHCM giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội "Gây rối trật tự công cộng" và Trần Xuân Đông tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo đó, đề nghị bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 6 – 9 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng"; bị cáo Trần Xuân Đông bị đề nghị mức án từ 12-21 tháng tù về hai tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

VKSND TPHCM ghi nhận bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh có nhiều đóng góp về công tác xã hội. Các bị cáo phạm tội lần đầu, vụ án chưa gây thiệt hại về người và tài sản.

VKSND cũng đề nghị HĐXX xem xét mức hình phạt dưới khung xử phạt về các tội danh trên, tạo cơ hội cho người vi phạm sửa chữa sai lầm.

Bị cáo Ngọc Trinh bày tỏ hối hận và mong được khoan hồng tại buổi xét xử sáng nay (2/2).

Nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, Ngọc Trinh cho biết bị cáo chủ quan, thiếu nhận thức và đã trả giá bằng những vết thương, vết sẹo của mình. Trên hết là bị cáo đã bị tạm giam 3 tháng qua và bị đưa ra xét xử.

Theo bị cáo Trinh, cô không cố tình vi phạm pháp luật, hành động của bị cáo là bột phát, chỉ nhất thời sai phạm, khi nhận ra việc làm sai trái của mình thì quá muộn.

Bị cáo Trinh mong HĐXX xem xét, khoan hồng: "Xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo sớm về với gia đình của mình, bị cáo đã thật sự rất nhớ người thân của mình. Bị cáo thật sự sai và có lỗi", Ngọc Trinh nói.

Cũng tại tòa, Ngọc Trinh gửi lời xin lỗi đến những người vì cô mà bị liên lụy tới vụ án. Đó là bị cáo Đông, Nguyễn Thanh Long (tài xế của Trinh), Nguyễn Thị Thúy Kiều (trợ lý của Trinh)...

Khai tại tòa, bị cáo Trinh cảm thấy mình không cố tình hay cố ý vi phạm pháp luật. Trinh thừa nhận có thực hiện hành vi "biểu diễn" trên xe máy, ý định lái xe phân khối lớn xuất phát từ việc muốn thi bằng lái A2 nên tìm thầy dạy và gặp được gặp Đông để học lái xe. Thời gian tập lái xe thường vào buổi sáng từ 6-8 giờ, khi ra tập ngoài đường rất vắng nên chỉ nghĩ là khu vực tập xe, đoạn đường tập xe là do bị cáo Đông lựa chọn.

Đến lượt thẩm vấn, bị cáo Đông thừa nhận đã dạy Trinh lái xe phân khối lớn. Bị cáo này cho biết bản thân không dạy cho các trung tâm lái xe nào mà chỉ dạy cho các khách hàng của hãng xe BMW và quen biết Trinh thông qua Kiên (bạn Trinh). Về nguồn gốc của ba chiếc xe phân khối lớn, Đông khai thích xe moto nên mua những chiếc xe không có nguồn gốc về để sử dụng.

Ngọc Trinh mặc áo sơ mi trắng được cảnh sát dẫn giải vào phòng xử.

Tham dự phiên tòa, ngoài bạn bè của Ngọc Trinh còn có ông Trần Tòng (ba của Ngọc Trinh) và chị gái đến từ sớm.

Tại phần thủ tục phiên xử, chủ tọa phiên tòa thông báo có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Ngọc Trinh. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Ngọc Trinh từ chối 1 người (luật sư do chị của Trinh mời khi cô đã bị tạm giam). Ngọc Trinh chỉ đồng ý để 2 luật sư chính của mình tham gia là luật sư Lê Ngô Trung và luật sư Dương Tuấn Lộc.

Có mặt tại tòa, chị gái của người mẫu Ngọc Trinh cho biết từ khi người mẫu này bị bắt tạm giam tới nay người nhà chưa được gặp nữ bị cáo. Gia đình rất lo lắng cho Ngọc Trinh và mong muốn được tòa khoan hồng và trở về với gia đình.

Theo cáo trạng truy tố, Ngọc Trinh được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải" và tình tiết tăng nặng "phạm tội 2 lần trở lên".

Theo cáo trạng, dù không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2 nhưng ngày 6/10/2023, Ngọc Trinh đã cùng Đông chạy mô tô (hiệu BMW, dung tích xi lanh 999cm3) biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu công nghệ cao, thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe…. Đông là người hướng dẫn Trinh lái xe.

Ngoài ra, đầu tháng 9/2023, Trinh và Đông cũng điều khiển môtô hiệu Kawasaki Ninja lưu thông ở Khu đô thị Thủ Thiêm, thực hiện các động tác như: đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe...

Trong các lần "biểu diễn" môtô, Ngọc Trinh và Đông đều cho quay các video clip, sau đó đăng 5 video lên tài khoản Tiktok "Ngọc Trinh" (có 6,8 triệu người theo dõi), Facebook "Trần Thị Ngọc Trinh" (có hơn 3 triệu người theo dõi), fanpage "Ngoc Trinh" (có 5,9 triệu người theo dõi) và đã nhận tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác.

Hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương nên UBND phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xem xét xử lý Ngọc Trinh theo quy định pháp luật.

Đến chiều 19/10/2023, Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngọc Trinh và Xuân Đông. Tang vật thu giữ là 3 môtô không rõ nguồn gốc, flycam, nhiều giấy tờ xe giả, thiết bị điện tử và nhiều tang vật liên quan khác.

Qua điều tra, công an xác định, mô tô mang BKS 59A3-115.88, Đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số 122678 là giả.

Đối với Trần Thị Thúy Kiều (trợ lý của Trinh), Trần Thanh Long (tài xế của Trinh), Tăng Duy Tân, Nguyễn Hoàng Sơn (trợ lý Đông) là những người làm thuê nên CQĐT không xử lý.

Vân Nhi - Phạm Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ngoc-trinh-bi-tuyen-phat-1-nam-tu-treo-169240202110107868.htm