Ngọc Quan tổ chức hội đình làng Ngọc Tân

Trong 2 ngày 10- 11/3, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng đã tổ chức Lễ hội đình làng Ngọc Tân- lễ hội văn hóa truyền thống gắn với thuở lập bản dựng làng của đồng bào dân tộc Cao Lan.

Thi đấu bóng chuyền

Đình làng Ngọc Tân, xã Ngọc Quan được xây dựng vào năm 1803 dưới triều vua Gia Long năm thứ 2 và được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 1994. Đình thờ Tam vị Đại Vương thời Hùng Vương thứ 18 đã có công giúp Vua Hùng dẹp giặc giữ nước và được người dân làng Ngọc Tân tôn làm thành hoàng làng gồm: Cao Sơn, Cao Đạo và Cao Đài. Hiện nay, tại đình còn lưu giữ nhiều hiện vật quý, trong đó có một cuốn Ngọc phả bằng chữ Hán và bốn đạo sắc phong từ thời Nguyễn.

Thi đấu bắn nỏ trong Hội làng Ngọc Tân

Lễ hội đình làng Ngọc Tân được thực hiện theo nghi thức truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan, với điểm nhấn là tục mổ lợn đen vào 0h sáng ngày 2/2 âm lịch. Phần hội được tổ chức sôi nổi với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: Hát Sình ca, Vèo ca, múa chim gâu xúc tép, đu quay, kéo co, bắn nỏ, chọi gà... Qua đó, thể hiện tinh thần yêu cuộc sống, yêu lao động và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Cao Lan.

Thu Giang

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/du-lich-le-hoi/ngoc-quan-to-chuc-hoi-dinh-lang-ngoc-tan/208216.htm