Ngoạn mục cảnh trực thăng săn ngầm Mi-14 hạ cánh xuống biển

Một trong những tính năng đặc biệt nhất trên trực thăng săn ngầm Mi-14 mà Nga định tái trang bị là khả năng hạ cánh dễ dàng trên mặt nước.

Gần đây đã xuất hiện nhiều thông tin về việc Bộ Quốc phòng Nga muốn tái trang bị trực thăng săn ngầm Mi-14 – một trong những trực thăng chống tàu ngầm từng khiến NATO ngại nhất. Thậm chí, trước đây họ đã gây sức ép mạnh mẽ đòi nước Nga thời hậu Xô Viết phải loại biên chế Mi-14 thay vì Ka-27. Nguồn ảnh: English Russia

Một trong những tính năng đặc biệt nhất trên dòng trực thăng săn ngầm Mi-14 đáng được kể đến là khả năng hạ cánh trên mặt nước. Nguồn ảnh: English Russia

Không nhiều trực thăng trên thế giới làm được điều này, nhờ thiết kế mặt đáy thân giống một chiếc thuyền giúp cho trực thăng Mi-14 làm được điều này vô cùng dễ dàng. Nguồn ảnh: English Russia

Trong ảnh, một chiếc trực thăng Mi-14 đang chuẩn bị hạ cánh xuống mặt nước biển. Nguồn ảnh: English Russia

Mi-14 thời còn hoạt động trong Hải quân Liên Xô đáp cánh thành công xuống mặt nước. Nguồn ảnh: English Russia

Với khả năng này cho phép trực thăng Mi-14 tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên mặt nước rất hiệu quả. Nguồn ảnh: English Russia

Ví dụ để cứu vớt người bị nạn trên mặt biển, Mi-14 chỉ việc hạ cánh xuống mặt nước rồi dùng xuồng bơi cứu hộ. Trong khi trực thăng thông thường thì chỉ có thể báo vị trí với tàu mặt nước hoặc thủy phi cơ, hoặc dùng hệ thống tời kéo người gặp nạn dưới mặt nước lên nhưng cũng rất khó khăn. Nguồn ảnh: English Russia

Trực thăng Mi-14 có thể bay liên tục đến 5,5 tiếng trên không. Nguồn ảnh: English Russia

Trực thăng săn ngầm Mi-14 được trang bị nhiều hệ thống trinh sát phát hiện tàu ngầm, tàu mặt nước hiện đại. Các trang bị này thay đổi ở từng phiên bản, mẫu tiêu chuẩn Mi-14PL được trang bị phao âm OKA-2, thiết bị phát hiện từ tính lạ kéo rê APM-60, radar tìm kiếm Type 12-M. Đến phiên bản Mi-14BT được trang bị hệ thống rà phá thủy lôi...Nguồn ảnh: English Russia

Phi hành đoàn của Mi-14 gồm 4 người. Nguồn ảnh: English Russia

Hệ thống vũ khí của Mi-14 khá đa dạng khi nó có thể mang theo cả bom hạt nhân cỡ nhỏ có sức công phá 1kt, các loại ngư lôi dẫn đường săn ngầm hay bom chìm. Bên cạnh đó, vào những năm 1980, Liên Xô từng có ý định phát triển một dòng tên lửa chống hạm có thể triển khai trên những chiếc Mi-14 giúp biến dòng trực thăng này trở thành một sát thủ thực sự trên biển.Nguồn ảnh: English Russia

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngoan-muc-canh-truc-thang-san-ngam-mi-14-ha-canh-xuong-bien-780356.html