Ngoại trưởng Pháp: Châu Âu không tăng bảo hộ thương mại và vẫn rộng cửa đầu tư

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Vương Nghị tại Bắc Kinh ngày 1/4, Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne khẳng định việc tái cân bằng quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Pháp là ưu tiên hàng đầu.

Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/4. (Nguồn: AP)

Ông Stephane Sejourne nhấn mạnh, việc tái cân bằng quan hệ kinh tế giữa Bắc Kinh và Paris nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt tài chính đang diễn ra tại một số quốc gia. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao hàng đầu Pháp cũng nhấn mạnh, châu Âu không tăng bảo hộ thương mại và vẫn rộng cửa đầu tư.

Dù vậy, hiện các nhà chức trách châu Âu quan ngại rằng làn sóng xe điện giá rẻ do Trung Quốc sản xuất có thể gây khó khăn cho thị trường xe tại lục địa già, khiến nhiều người mất việc.

Theo đó, Liên minh châu Âu (EU) đang mở cuộc điều tra về việc Bắc Kinh rót trợ cấp chính phủ để tạo lợi thế cho các nhà xuất khẩu ô tô Trung Quốc.

Các công ty châu Âu tại nền kinh tế số 2 thế giới phàn nàn rằng, những thay đổi gần đây trong luật an ninh quốc gia Trung Quốc làm tăng rủi ro trong đầu tư và làm ăn tại nước này.

Trong khi đó, Bắc Kinh quan ngại việc EU có các động thái nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào thị trường bên ngoài.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kỳ vọng hai bên nhìn nhận nhau như đối tác thay vì đối thủ, rằng thực tế cho thấy Bắc Kinh đem lại cơ hội làm ăn chứ không phải rủi ro cho châu Âu.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này sẵn sàng nhập khẩu thêm sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao từ Pháp và đang tìm cách giải quyết mối quan ngại mà châu Âu đề xuất.

(theo AP)

Hải Nam

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngoai-truong-phap-chau-au-khong-tang-bao-ho-thuong-mai-va-van-rong-cua-dau-tu-266362.html